Thụy Điển không ngán Hà Lan

12/10/2010 08:26 GMT+7

Xét về thành tích thi đấu quốc tế trong thời gian qua, rõ ràng là đội bóng Bắc Âu không thể so sánh với Hà Lan. Tuy nhiên, không phải vì thế mà HLV Erik Hamren của Thụy Điển tỏ ra e ngại đối phương.

Sự trở lại của Ibrahimovic giúp Thụy Điển có thêm tự tin - Ảnh: AFP

Xét về thành tích thi đấu quốc tế trong thời gian qua, rõ ràng là đội bóng Bắc Âu không thể so sánh với Hà Lan. Tuy nhiên, không phải vì thế mà HLV Erik Hamren của Thụy Điển tỏ ra e ngại đối phương.

“Hà Lan hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của FIFA còn vị trí của chúng tôi là 32. Vì thế họ là đội bóng mạnh hơn. Thế nhưng, tôi vẫn có niềm tin rằng Thụy Điển sẽ đánh bại Hà Lan”, vị tân HLV phát biểu trên tờ Expressen ở quê nhà.

Lên thay người tiền nhiệm Lars Lagerback, ông Hamren đã tạo ra một khuôn mặt mới cho tuyển Thụy Điển bằng cách tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, theo đánh giá của báo giới nước này, đội tuyển có biệt danh “Cướp biển Viking” đã chơi với phong cách tấn công và mạo hiểm hơn. Theo tờ Expressen, chính sự có mặt của HLV Hamren là một trong những nguyên nhân chính khiến tiền đạo Zlatan Ibrahimovic quyết định trở lại thi đấu cho đội tuyển. Chân sút đang khoác áo AC Milan hiện đang có phong độ cao và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho đội tuyển quê nhà.

Hà Lan sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn về nhân sự trong trận này. Với 6 tuyển thủ từng dự World Cup vắng mặt, đội bóng áo da cam chỉ thắng tối thiểu Moldova 1-0 ở loạt trận trước. Trong khi đó, bên phía Thụy Điển, tiền vệ Emir Bajrami vắng mặt vì chấn thương còn trung vệ Olof Mellberg bị treo giò.

Ngoài ra ở bảng E, Phần Lan sẽ đối đầu cùng Hungary còn San Marino tiếp Moldova. Phần Lan đã thua cả hai trận đầu tiên và sẽ tiếp tục gặp khó trước Hungary đang có phong độ tốt. Với San Marino, lợi thế sân nhà cũng khó giúp họ có điểm.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.