Tỉ phú Nigeria nhảy vào Arsenal?

25/05/2010 11:09 GMT+7

Lady Nina Bracewell-Smith, cổ đông lớn thứ 4 của Arsenal đã mở cuộc đấu giá bán hết 15,9% cổ phần Arsenal mà bà đang giữ. 8 nhà đầu tư giàu có từ Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ và Nigeria đã tỏ ý quan tâm đến cuộc đấu giá này. Người tỏ ra “máu” nhất là tỉ phú Aliko Dangote từ Nigeria.

Aliko Dangote là người gốc châu Phi thứ 3 giàu nhất thế giới - Ảnh: getty images

Lady Nina Bracewell-Smith, cổ đông lớn thứ 4 của Arsenal đã mở cuộc đấu giá bán hết 15,9% cổ phần Arsenal mà bà đang giữ. 8 nhà đầu tư giàu có từ Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ và Nigeria đã tỏ ý quan tâm đến cuộc đấu giá này. Người tỏ ra “máu” nhất là tỉ phú Aliko Dangote từ Nigeria.

Năm ngoái, tỉ phú người Mỹ Stan Kroenke mua thêm cổ phần Arsenal từ một số cổ đông nhỏ với giá 8.500 bảng/cổ phiếu để nâng mức cổ phần Arsenal của ông lên 29,9%. Đứng thứ hai là tỉ phú người Nga Usmanov với 27%, đứng thứ 3 là triệu phú Danny Fiszman với 16% và thứ 4 là Bracewell-Smith.

Tuy nhiên, năm nay bà Bracewell-Smith muốn bán cổ phần của bà với giá 15.000 bảng/cổ phiếu, có nghĩa là bà hy vọng sẽ có gần 150 triệu bảng từ 9.893 cổ phiếu mà bà đang nắm giữ. Tại sao bà ta đặt giá cao như vậy? Vì đây là những cổ phiếu mang tính chiến lược trong cuộc đấu quyền lực ở Arsenal.

Kroenke đang muốn kiểm soát toàn bộ Arsenal, ông được sự ủng hộ của Fiszman, hai ông này cộng lại có gần 46% cổ phần. Nếu Kroenke muốn thâu tóm Arsenal thì ông phải tìm cách mua thêm cổ phần nữa. Gia đình Bracewell-Smith đã 3 đời giữ cổ phần Arsenal và được các CĐV Arsenal xem như là “người gác cổng” cho Arsenal vì thế bà này sẽ không bán cổ phần trực tiếp cho Kroenke.

Các nhà đầu tư dù thấy giá cổ phiếu Arsenal cao nhưng họ cứ lao vào hỏi bởi Arsenal gần đây làm ăn tốt. Mặt khác, mua được số cổ phần này, họ có thể bán lại cho Kroenke với giá cao hơn để kiếm lời, vì Kroenke sẽ ngày càng “máu” trong việc thâu tóm Arsenal.

Thông tin từ Dangote cho biết ông này là người rất yêu bóng đá, từng lấy tiền túi trả lương cho các cầu thủ tuyển Nigeria và từng là chủ tịch LĐBĐ Nigeria, vì thế ông sẽ mua cổ phần Arsenal để bán lại cho người khác kiếm chác, đây là điều mà Dangote có thể sẽ chiếm được cảm tình từ Bracewell-Smith.

Với tài sản 2,5 tỉ USD theo định giá của tạp chí Forbes, Dangote giàu ngang ngửa Kroenke và Usmanov. Ông lập Dangote Group chuyên nhập khẩu xi-măng cuối những năm 1970, đến giờ tập đoàn này đã trở thành tập đoàn đa ngành nghề ở Nigeria với các mặt hàng chính như đường, bột mì, viễn thông, dầu mỏ. Và bây giờ là bóng đá?

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.