Tiền đạo của Man City đòi tăng lương

28/03/2018 19:05 GMT+7

Gabriel Jesus vừa bác bỏ mức lương mới mà Manchester City hứa trả cho anh và sẽ đợi cho đến sau World Cup 2018 mới 'tiếp tục nói chuyện', theo The Times .

Tuyển thủ Brazil cập bến Manchester City vào tháng 1.2017 từ Palmeras (Brazil) với giá 33 triệu euro. Chỉ mới 20 tuổi nhưng Gabriel Jesus đã đóng góp rất nhiều vào mùa giải thành công của Manchester City và anh được đội bóng của ông Guardiola trả lương 65.000 bảng/tuần cho đến năm 2021.
Thế nhưng đó chưa phải là điều Jesus muốn và mùa hè vừa qua anh quyết định gửi đơn xin tăng lương lên 100.000 bảng/tuần để "yên tâm công tác". Tuy nhiên, đề xuất của cầu thủ sinh năm 1997 này mới đây chỉ được duyệt lên 90.000 bảng và anh không đồng ý. 
Jesus trong màu áo Manchester City AFP
Gabriel Jesus vừa cùng các đồng đội ở Brazil thi đấu loạt giao hữu quốc tế vừa rồi. Ở trận thắng Nga 3-0 ngay tại sân khách, Jesus thi đấu không mấy thành công, bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị thay ra giữa chừng. Tuy nhiên ở trận Selecao thắng 1-0 trên sân tuyển Đức vào rạng sáng 28.3 (giờ VN), Jesus đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 37.
Sự trì hoãn của Jesus là bởi anh muốn tập trung vào World Cup 2018 tại Nga sắp tới nhưng có thể lý do chính là mức lương chưa đúng với đòi hỏi của anh. Nếu ông Pep Guardiola không khéo tính toán và Jesus chơi bùng nổ vào mùa hè này, có thể ông sẽ mất nhiều hơn khoảng chênh lệch lương 10.000 bảng/tuần như yêu cầu của Jesus.
Tiền đạo cao 1,75m này ghi được 15 bàn trong 31 lần khoác áo Manchester City và anh cũng đã 8 lần lập công trong 14 lần ra sân cùng tuyển Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.