Tiền vệ Ki Sung-yueng phá kỷ lục của Park Ji-sung

05/02/2018 11:05 GMT+7

Tiền vệ của Swansea, Ki Sung-yueng, đã ghi tên mình vào kỷ lục khi là cầu thủ Hàn Quốc chơi nhiều trận nhất tại Premier League, theo Yonhap.

Ki Sung-yueng đã chơi trận đấu thứ 155 tại giải Ngoại hạng Anh trong trận Swansea thủ hòa 1-1 với Leicester City tại sân vận động King Power vào đêm qua 3.2 (giờ VN), anh đã vượt qua cựu cầu thủ của Manchester United Park Ji-sung, người có 154 lần ra sân tại giải đấu cao nhất nước Anh với 134 trận cho "Man đỏ" và 20 trận cho Queens Park Rangers.
Ki Sung-yueng (áo trắng) trở thành cầu thủ Hàn Quốc chơi nhiều trận nhất ở Ngoại hạng Anh Reuters
Ki Sung-yueng ra mắt giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2012-2013 sau khi anh chuyển từ đội bóng khổng lồ của Scotland Celtic sang Swansea. Tiền vệ trung tâm này chơi 30 trận ở Premier League trước khi anh được cho Sunderland mượn ở mùa bóng sau. Ở Sunderland, anh đã có 27 lần cống hiến cho "Mèo đen". Cầu thủ 29 tuổi này đã quay trở lại Swansea trong mùa giải 2014-2015 và đã chơi cho CLB xuất xứ từ Xứ Wales kể từ đó.
Trong lần ra sân thứ 155 của mình, Ki Sung-yueng có đường chuyền dọn cỗ cho Federico Fernandez ở phút 53 giúp Swansea gỡ hòa 1-1 với đội chủ nhà Leicester. Ki Sung-yueng đã thi đấu 14 trận từ khi trở lại Swansea cho đến thời này nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Đường chuyền đêm qua cho Fernandez là lần hỗ trợ đầu tiên của anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.