Tôn vinh tuyển Bò tót

24/10/2010 08:19 GMT+7

Lễ trao huân chương danh dự Príncipe de Asturias cho HLV Vicente Del Bosque và các cầu thủ Tây Ban Nha đã được tiến hành hôm 22.10 tại nhà hát Campoamor de Oviedo. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh cho chiến công mà đội tuyển Tây Ban Nha đã đạt được tại World Cup 2010 mùa hè qua.

Lễ trao huân chương danh dự Príncipe de Asturias cho HLV Vicente Del Bosque và các cầu thủ Tây Ban Nha đã được tiến hành hôm 22.10 tại nhà hát Campoamor de Oviedo. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh cho chiến công mà đội tuyển Tây Ban Nha đã đạt được tại World Cup 2010 mùa hè qua.

Ngoài ông Del Bosque, các cầu thủ có mặt trong lễ tôn vinh lần này còn có thủ quân Iker Casillas, hậu vệ Sergio Ramos của Real Madrid, tiền vệ Xavi của Barcelona, tiền đạo Fernando Llorente, tiền vệ Javi Martinez của Bilbao, tiền đạo Mata của Valencia, hậu vệ Marchena, Capdevila của Villarreal, tiền vệ Navas của Sevilla và thủ môn Pepe Reina của Liverpool.

 
Các thành viên tuyển Tây Ban Nha tại buổi lễ tôn vinh - Ảnh: AFP

Trong lễ trao giải, HLV Vicente Del Bosque cho biết ông không muốn nhận riêng sự tôn vinh này mà muốn chia sẻ với người tiền nhiệm Luis Aragones. HLV Aragones là người dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 và đặt nền móng thành công cho đội tuyển. HLV Del Bosque kế thừa hầu hết những thành công của Aragones nên việc ông muốn chia sẻ vinh dự với người tiền nhiệm cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, vẫn cần phải ngả mũ về sự cao thượng của Del Bosque khi ông không để bụng những lời chỉ trích mà Aragones dành cho tuyển Tây Ban Nha trong thời gian Bò tót gặp khó tại Nam Phi. Sau khi Tây Ban Nha thua Thụy Sỹ trận ra quân và chơi không thuyết phục trước Honduras, HLV Aragones với tư cách bình luận viên của kênh Al Jazeera đã không tiếc lời chê bai Vicente Del Bosque và lối chơi của tuyển Tây Ban Nha. Nhưng giờ Aragones dùng những lời khen có cánh dành cho người kế nhiệm: “Dù còn là cầu thủ hay là HLV, Del Bosque luôn trầm lặng, nói ít làm nhiều”.

Thái tử Felipe đánh giá: “Thành công của đội tuyển có sự đóng góp của Luis Aragones như người mở đường còn HLV Vicente Del Bosque là người kế thừa và phát huy xuất sắc sức mạnh của Tây Ban Nha”.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.