Tổng thống Pháp sợ đội tuyển quốc gia bị bẽ mặt

02/06/2010 08:51 GMT+7

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (ảnh) cho biết ông hy vọng tuyển Pháp sẽ không bị bẽ mặt thêm nữa tại World Cup 2010.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (ảnh) cho biết ông hy vọng tuyển Pháp sẽ không bị bẽ mặt thêm nữa tại World Cup 2010.

Đó là nội dung trong cuộc nói chuyện bên lề với các nhà lãnh đạo châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh châu Phi. Theo ông Sarkozy, “Những chú gà trống Gaulois” giờ đây vẫn còn cảm thấy xấu hổ khi bị Senegal đánh bại trong trận mở màn World Cup 2002 tại Nhật Bản – Hàn Quốc, và sau đó bị loại khỏi giải dù trước đó vừa lên ngôi ở World Cup 1998 và Euro 2000.

Tổng thống Pháp giải thích rằng, người hâm mộ Pháp sẽ quay lưng với đội tuyển nếu như họ không làm nên trò trống gì ở Nam Phi sau màn trình diễn thiếu ấn tượng ở Euro 2008. Hàm ý của ông Sarkozy chẳng khác gì thông điệp yêu cầu tuyển Pháp phải thắng nước chủ nhà Nam Phi (nằm cùng bảng A) để khỏi bị bẽ mặt một lần nữa.

T.Nguyên
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.