"Trái đắng" cho Qatar

08/01/2011 09:55 GMT+7

(TNO) Trong trận đấu khai mạc Asian Cup 2011 thuộc bảng A, rạng sáng 8.1.2011, diễn ra trên sân Khalifa, dù được đánh giá nhỉnh hơn thế nhưng chủ nhà Qatar bất ngờ để thua 0-2 trước Uzbekistan.

(TNO) Trong trận đấu khai mạc Asian Cup 2011 thuộc bảng A, rạng sáng 8.1.2011, diễn ra trên sân Khalifa, dù được đánh giá nhỉnh hơn thế nhưng chủ nhà Qatar bất ngờ để thua 0-2 trước Uzbekistan.

Với lợi thế sân nhà, Qatar dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Bruno Metsu thi đấu có phần lấn lướt và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm nhưng không tài nào xuyên thủng mành lưới thủ môn Nesterov của đội khách.


Tiền đạo Odil Ahmedov (9) cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Reuters

Bất ngờ đã xảy ra khi Uzbekistan có được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 57.

Tiền đạo Odil Ahmedov tung cú sút xa khoảng 30m đưa bóng đập mép dưới xà ngang đi luôn vào lưới thủ môn Burhan của Qatar.

Đến phút 77, từ đường chuyền ngang ngớ ngẩn của hậu vệ Qatar, tiền vệ Djeparov nhẹ nhàng sửa bóng ngay vạch 16m50 đánh bại thủ môn Burhan thêm một lần nữa.


Djeparov tận dụng sai lầm của hàng thủ Qatar, ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Uzbekistan - Ảnh: AFP

Với trận thắng quan trọng này, Uzbekistan có được 3 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.