Trật tự đảo lộn vào phút chót

23/01/2010 09:09 GMT+7

Zambia và Cameroon trở thành hai đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết CAN 2010 sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến phút cuối ở bảng D. Bất ngờ nhất là việc Zambia từ vị trí chót bảng đã giành chiến thắng 2-1 trước Gabon và nhảy lên ngôi đầu.

Cameroon giành quyền đi tiếp một cách không thuyết phục - Ảnh: AFP

Zambia và Cameroon trở thành hai đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết CAN 2010 sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở đến phút cuối ở bảng D. Bất ngờ nhất là việc Zambia từ vị trí chót bảng đã giành chiến thắng 2-1 trước Gabon và nhảy lên ngôi đầu.

Cameroon an phận với ngôi nhì bảng sau trận hòa 2-2 với Tunisia. Ngoại trừ Tunisia xếp chót bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa, thứ hạng của 3 đội bóng còn lại chỉ được xác định bằng những lợi thế mong manh nhất. Cả Zambia, Cameroon và Gabon đều có 4 điểm, đều thắng thua vòng tròn và đều có cùng hiệu số bàn thắng bại (+0). Vì thế, theo quy định của giải đấu, đội nào ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận đấu nội bộ của 3 đội này sẽ xếp trên. Theo đó, Zambia giành ngôi đầu với 4 bàn thắng, Cameroon thứ nhì với 3 bàn còn Gabon chỉ ghi tổng cộng 2 bàn vào lưới 2 đối thủ trên nên đành cam phận bị loại.

Chỉ cần một trận hòa là Gabon có thể giành vé song họ để Zambia lấn lướt trong phần lớn thời gian và bị dẫn trước đến 2-0 trước khi Marcolino ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 khai màn cho một cuộc lội ngược dòng bất thành. Trong khi đó, Cameroon gây thất vọng khi phải hai lần rượt đuổi mới có được trận hòa 2-2 quý giá. Với trận hòa này, Cameroon đã tự đưa mình vào thế khó vì họ sẽ phải đối mặt với đương kim vô địch Ai Cập tại tứ kết còn Zambia sẽ ở lại Lubango để gặp Nigeria.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.