Trời Rome đang nóng?

05/05/2010 09:49 GMT+7

Rome những ngày này đang “nóng”, nhưng không phải do trận chung kết Cúp QG giữa Roma với Inter đang đến gần. Người ta “nóng” bởi cách Lazio thua Inter, chưa kể các CĐV đội chủ nhà còn công khai ủng hộ thầy trò HLV Jose Mourinho bắt kịp kỷ lục 5 lần liên tiếp đoạt Scudetto.

Bà Rosella Sensi cảm thấy cô độc trên băng ghế lãnh đạo ở Roma - Ảnh: Getty Images

Rome những ngày này đang “nóng”, nhưng không phải do trận chung kết Cúp QG giữa Roma với Inter đang đến gần. Người ta “nóng” bởi cách Lazio thua Inter, chưa kể các CĐV đội chủ nhà còn công khai ủng hộ thầy trò HLV Jose Mourinho bắt kịp kỷ lục 5 lần liên tiếp đoạt Scudetto.

Chứng kiến cảnh “trái tai, gai mắt” ấy, chủ tịch Rosella Sensi (Roma) đã giận dữ cho biết nếu là một thành viên của Inter, bà hẳn cảm thấy xấu hổ khi giành chiến thắng theo kiểu “đục nước, béo cò” ấy. Đáp lại, chủ tịch Massimo Moratti (Inter) chỉ bình thản tuyên bố: “Xấu hổ ư? Tôi không thấy như vậy. Nếu có rắc rối nào thì đấy là chuyện giữa Roma với Lazio thôi”.

Trong trường hợp này, rõ ràng Moratti có lý. Ở vào thời điểm một chiến thắng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, Inter lẽ nào lại để rơi 3 điểm khi có kẻ dâng đến tận tay? “Chỉ cần để giành chiến thắng ấy, Inter không “đi đêm” là được. Nếu Roma ở vào tình huống ấy thì cũng vậy thôi. Bởi xét cho cùng, kết quả chung cuộc mới là quan trọng nhất. Lịch sử bóng đá mãi mãi chỉ nhắc đến tên những nhà vô địch, chứ khi nào để mắt tới những kẻ về nhì, về ba?”, ông Moratti phát biểu trên tờ Dello Sport.

“Nếu có xấu hổ thì đấy phải là các CĐV Lazio, những người căm thù Roma đến mức bệnh hoạn. Khổ nỗi, các thành viên Roma dường như không nhận ra điều ấy”, ông Moratti nói tiếp.

Vừa qua, trong khi các lãnh đạo Roma thay nhau chỉ trích Inter, thì các CĐV của đội bóng áo màu bã trầu lại đòi lấy mạng chủ tịch Claudio Lotito (Lazio) vì tội… chỉ đạo đội nhà thua Inter. Trước những cáo buộc vô căn cứ ấy, ông Lotito chỉ còn nước than thở: “Lazio chẳng phải xin lỗi ai. Thật ra, chính các cầu thủ Lazio mới đáng được nhận lời xin lỗi từ những người vu khống họ”.

L.C
(Theo Goal)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.