Trọng tài Clattenburg thoát tội

15/11/2012 05:39 GMT+7

Sở Cảnh sát London vừa ra thông báo cho biết họ ngừng cuộc điều tra về cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg có lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ John Obi Mikel của CLB Chelsea vì không có đầy đủ chứng cứ.

Sở Cảnh sát London vừa ra thông báo cho biết họ ngừng cuộc điều tra về cáo buộc trọng tài Mark Clattenburg có lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ John Obi Mikel của CLB Chelsea vì không có đầy đủ chứng cứ.

Vụ lùm xùm này xảy ra trong trận Chelsea thua M.U 2-3 hồi cuối tháng trước. Khi đó, phía Chelsea sau trận đấu đã gửi đơn khiếu nại trọng tài lên FA (Hiệp hội Bóng đá Anh), vì cho rằng trọng tài chính Clattenburg đã có thiên vị trong trận đấu, nhất là liên tiếp đưa ra quyết định truất quyền thi đấu 2 cầu thủ của Chelsea (Ivanovic và Torres) chỉ trong vòng 5 phút. Theo Chelsea, ông Clattenburg còn có nhiều “lời lẽ không thích hợp” với các cầu thủ này, thậm chí còn quát cầu thủ Mikel là: “Im đi, đồ con khỉ”.

Trọng tài Clattenburg (trái)
Trọng tài Clattenburg (trái) - Ảnh: AFP 

Tuy nhiên, sau khi Tổ chức Luật sư xã hội bảo vệ cầu thủ da đen yêu cầu phía cảnh sát điều tra vụ việc, thì mọi việc đi vào ngõ cụt do không có nạn nhân nào đến tố cáo, cũng như không có các chứng cứ buộc tội được đưa ra.

Được biết, trong thời gian giải quyết đơn khiếu nại của Tổ chức Luật sư xã hội bảo vệ cầu thủ da đen, trọng tài Clattenburg đã bị treo còi gần 3 tuần qua.

Giang Lao

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.