Trọng tài Coulibaly sẽ bị treo còi?

20/06/2010 00:20 GMT+7

Theo nguồn tin riêng từ bình luận viên Martin Rogers của Yahoo! Sports, FIFA sẽ họp để xem xét lại năng lực của trọng tài người Mali, ông Koman Coulibaly do từ chối bàn thắng hợp lệ của cầu thủ Maurice Edu ghi ở phút 86, khiến đội Mỹ lỡ mất cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Slovenia trên sân Ellis Park tối 18.6.

Cầu thủ Mỹ phản ứng khi bị trọng tài Coulibaly (phải) từ chối bàn thắng - Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin riêng từ bình luận viên Martin Rogers của Yahoo! Sports, FIFA sẽ họp để xem xét lại năng lực của trọng tài người Mali, ông Koman Coulibaly do từ chối bàn thắng hợp lệ của cầu thủ Maurice Edu ghi ở phút 86, khiến đội Mỹ lỡ mất cơ hội lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Slovenia trên sân Ellis Park tối 18.6.

Được biết, sở dĩ ông Coulibaly từ chối bàn thắng của Edu vì cho rằng đồng đội của cầu thủ này - tiền vệ Michael Bradley - đã có hành vi ngăn trở hậu vệ Slovenia. Tuy nhiên, khi xem lại băng ghi hình tình huống trên thì thấy rõ ràng, chính hậu vệ của đội Slovenia mới cố tình cản trở Bradley và ôm chặt cầu thủ này trong vòng cấm. HLV của CLB Everton - ông David Moyes theo dõi trận đấu cũng nhìn nhận: “Tôi chẳng thấy bất cứ lỗi nào để phạt các cầu thủ Mỹ. Trợ lý trọng tài cũng không phất cờ việt vị”. Còn tiền đạo tuyển Mỹ Donovan nói: “Một là ông ta (trọng tài Coulibaly - NV) ghét bỏ đội Mỹ. Hai là ông ta chẳng biết tí gì về luật bóng đá cả”. Tiền vệ Dempsey chua chát hơn: “Dù FIFA có cấm ông ta điều hành tiếp thì rõ ràng đội Mỹ đã bị cướp đi một chiến thắng”. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.