Trọng tài lại bị chỉ trích

02/03/2010 00:01 GMT+7

Nhà cầm quân của CLB Aston Villa, ông Martin O'Neill (người vừa lên tiếng từ chối làm HLV cho M.U sau khi ông Alex Ferguson nghỉ hưu) sau trận chung kết League Cup cho rằng: “Trọng tài Phil Dowd đã gián tiếp giúp M.U giành chức vô địch. Khi cho chúng tôi hưởng quả phạt 11m ở đầu trận (phút thứ 5, James Milner mở tỷ số 1-0 cho Villa) thì ông ta cũng phải truất quyền thi đấu hậu vệ Vidic (người phạm lỗi kéo áo tiền đạo Agbonlahor trong vòng cấm). Nếu M.U chỉ còn 10 người kể từ lúc đó, tôi tin chắc Villa đã giành chiến thắng. Vì vậy, tôi thật không thể hiểu nổi các quyết định của trọng tài”.

Nhà cầm quân của CLB Aston Villa, ông Martin O'Neill (người vừa lên tiếng từ chối làm HLV cho M.U sau khi ông Alex Ferguson nghỉ hưu) sau trận chung kết League Cup cho rằng: “Trọng tài Phil Dowd đã gián tiếp giúp M.U giành chức vô địch. Khi cho chúng tôi hưởng quả phạt 11m ở đầu trận (phút thứ 5, James Milner mở tỷ số 1-0 cho Villa) thì ông ta cũng phải truất quyền thi đấu hậu vệ Vidic (người phạm lỗi kéo áo tiền đạo Agbonlahor trong vòng cấm). Nếu M.U chỉ còn 10 người kể từ lúc đó, tôi tin chắc Villa đã giành chiến thắng. Vì vậy, tôi thật không thể hiểu nổi các quyết định của trọng tài”.


Pha phạm lỗi của Vidic và phản ứng của HLV O'Neill với trọng tài Phil Dowd (trái) sau trận đấu - Ảnh: Reuters

Cũng vì M.U dù bị dẫn trước, nhưng vẫn còn đủ 11 người trên sân đã dần giành lại thế trận và có bàn gỡ hòa 1-1 tuyệt đẹp của Owen ở phút 12, trước khi trung phong Rooney vào sân cuối hiệp 1 và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho “Quỷ đỏ” ở phút 74 (cũng là bàn thứ 28 ở mùa này trên khắp các giải đấu). Sau trận đấu, chính HLV Ferguson cũng thừa nhận: “Vidic rất may mắn mới thoát khỏi chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận hoàn toàn chiến thắng xứng đáng của M.U, vì chúng tôi là đội chơi tốt hơn”.

Bình luận về tình huống gây tranh cãi khi Vidic không bị thẻ đỏ, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Nguyễn Văn Mùi nói: “Băng ghi hình cho thấy Agbonlahor đã vượt qua Vidic và dẫn bóng vào vòng cấm, trước mặt chỉ còn thủ môn thì hậu vệ M.U đã lao theo phạm lỗi. Tình huống này hậu vệ M.U đáng bị thẻ đỏ”.

G.L - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.