Trọng tài nên dùng xe

02/04/2010 08:42 GMT+7

Hồi đầu mùa, HLV Alex Ferguson của M.U từng than phiền trọng tài Alan Wiley chậm chạp và lười di chuyển trong trận M.U hòa Sunderland. Các thống kê sau đó cho thấy HLV Ferguson nhận định sai vì Alan Wiley là người rất tích cực di chuyển trên sân.

Hồi đầu mùa, HLV Alex Ferguson của M.U từng than phiền trọng tài Alan Wiley chậm chạp và lười di chuyển trong trận M.U hòa Sunderland. Các thống kê sau đó cho thấy HLV Ferguson nhận định sai vì Alan Wiley là người rất tích cực di chuyển trên sân.

Nhưng cũng phải thấy rằng dù các trọng tài có cố gắng đến mấy, họ vẫn không thể theo kịp tốc độ của trận đấu vì các cầu thủ ngày nay chơi nhanh hơn hồi xưa. FIFA đã giới hạn lại tuổi của trọng tài để đảm bảo yếu tố thể lực nhưng cách này cũng không ăn thua. Các trọng tài bắt cứng tay thường trên 30 tuổi không thể chạy suốt 90 phút với các cầu thủ (đa phần trẻ hơn họ). Một giải pháp mới được HLV Allardyce của Blackburn ủng hộ là trọng tài nên di chuyển bằng phương tiện cơ giới.

Chiếc xe 2 bánh đuợc trọng tài Mark Halsey  (ảnh) đánh giá rất cao sau khi ông thử trên sân tập của Blackburn. Theo Halsey, xe này giúp trọng tài theo kịp trận đấu, tiết kiệm sức và sẽ rất tuyệt nếu cho các trọng tài cao tuổi có kinh nghiệm sử dụng. Ý tưởng sử dụng xe 2 bánh cho trọng tài sẽ được trình lên FIFA thời gian tới.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.