Từ bạn thành thù

03/02/2010 10:11 GMT+7

Cách đây 18 tháng, hậu vệ trái Bridge đã tính đến chuyện từ giã tuyển Anh sau khi thấy cơ hội có vị trí chính thức trong đội hình của mình ngày càng mờ mịt vì Ashley Cole quá xuất sắc. Người khuyên anh từ bỏ quyết định đó nhiều nhất là Terry.

Cách đây 18 tháng, hậu vệ trái Bridge đã tính đến chuyện từ giã tuyển Anh sau khi thấy cơ hội có vị trí chính thức trong đội hình của mình ngày càng mờ mịt vì Ashley Cole quá xuất sắc. Người khuyên anh từ bỏ quyết định đó nhiều nhất là Terry.

Nhưng chắc chắn Terry không thể là người đưa ra lời khuyên lúc này cho Bridge được nữa bởi chính Terry là nguyên nhân khiến Bridge nghĩ đến chuyện từ giã tuyển Anh lần nữa. Bridge nói với bạn mình rằng anh không thể tưởng tượng nổi việc sẽ cùng đi máy bay, ở chung khách sạn với Terry, người một thời là bạn thân của mình, nhưng bây giờ trở thành kẻ thù địch.

Bridge vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Nếu anh quyết định không khoác áo tuyển Anh nữa, đây sẽ là quyết định làm HLV Capello của tuyển Anh dễ chịu vì khi lựa chọn cầu thủ dự World Cup 2010, nếu ông gạt Bridge ra ngoài vì lý do chuyên môn, ông cũng chẳng ngại dư luận chỉ trích rằng ông loại Bridge chẳng qua là muốn giữ Terry.

Phong độ của Bridge từ khi anh đến Man City không tốt, anh lại đang nghỉ 8 tuần trở lại đây vì chấn thương. Vì vậy, anh rất khó được gọi vào tuyển Anh, bởi Cole ổn định, ít khi bị chấn thương nên Capello có thể không cần gọi một cầu thủ hậu vệ trái chuyên hậu vệ trái để phòng bị cho Cole. Capello có thể dùng các cầu thủ đa năng như Warnock, Lescott, Milner thay Cole khi cần thiết.

C.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.