Từ V-League gia nhập Atletico Madrid

17/08/2011 00:04 GMT+7

Đó chính là tiền đạo Samson Kyode, 22 tuổi của Cao su Đồng Tháp (ĐT), anh vừa được CLB danh tiếng của Tây Ban Nha là Atletico Madrid ký hợp đồng và cho Sporting Braga của Bồ Đào Nha mượn thi đấu một mùa do đội bóng này đã hết “quota” cho cầu thủ không mang hộ chiếu EU. Ngay lập tức Braga đã đăng ký Samson vào danh sách thi đấu của CLB trong mùa giải 2011-2012 với số áo 32. Samson là cầu thủ đã khẳng định tên tuổi ở V-League qua nhiều bàn thắng ấn tượng góp phần giúp đội bóng ĐBSCL vươn lên tốp đầu trong 2 mùa giải vừa qua.

Đó chính là tiền đạo Samson Kyode, 22 tuổi của Cao su Đồng Tháp (ĐT), anh vừa được CLB danh tiếng của Tây Ban Nha là Atletico Madrid ký hợp đồng và cho Sporting Braga của Bồ Đào Nha mượn thi đấu một mùa do đội bóng này đã hết “quota” cho cầu thủ không mang hộ chiếu EU. Ngay lập tức Braga đã đăng ký Samson vào danh sách thi đấu của CLB trong mùa giải 2011-2012 với số áo 32. Samson là cầu thủ đã khẳng định tên tuổi ở V-League qua nhiều bàn thắng ấn tượng góp phần giúp đội bóng ĐBSCL vươn lên tốp đầu trong 2 mùa giải vừa qua.

Đưa tin về việc Atletico Madrid ký hợp đồng với Samson, nhật báo thể thao hàng đầu của Tây Ban Nha - Marca nói rằng đây là bản hợp đồng giàu tiềm năng của La Liga mùa hè này. Ngoài ra, các tờ báo tiếng Anh khi điểm tin chuyển nhượng cầu thủ cũng nhấn mạnh Samson được Atletico Madrid chiêu mộ khi anh tỏa sáng ở V-League.


Samson Kyode trong màu áo Đồng Tháp - Ảnh: Bạch Dương 

Thông tin trên một số báo cho rằng cầu thủ Maduabuchi Ejike - người vừa ghi 2 bàn cho U.20 Nigeria vào lưới U.20 Pháp là người từng thi đấu cho HAGL ở giai đoạn một 2011 là không chính xác. Cầu thủ Maduabuchi Ejike được HAGL thanh lý trước thời hạn, hiện đang thi đấu cho Nam Định ở giải hạng nhất quốc gia.

Vấn đề đặt ra là vì sao ĐT không thể giữ chân một chân sút tài năng như Samson khi hợp đồng 3 năm với cầu thủ này kết thúc? Vì sao Hà Nội T&T và nhiều CLB khác của VN đã tiếp xúc với Samson nhưng đều thất bại vào giờ chót? Ông Lê Ngọc Chức, Trưởng đoàn Bóng đá ĐT nói: “Chúng tôi biết rõ giá trị của Samson nên luôn muốn gia hạn hợp đồng với anh ấy trong điều kiện có thể của CLB. Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là giá cả, mà Samson đã nói thẳng với chúng tôi là anh ấy muốn phát triển sự nghiệp ở tầm cao hơn và muốn thử sức ở môi trường bóng đá châu Âu với những CLB danh tiếng. Samson là cầu thủ rất chuyên nghiệp và có tham vọng nên chúng tôi tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho anh ấy để đáp lại những gì anh ấy đã cống hiến cho bóng đá ĐT”.

Được biết, việc Samson đến Atletico Madrid có bàn tay “môi giới” của HLV Calisto và con trai ông là Tiago. Trước khi đặt bút ký với Atletico Madrid, Samson cũng được HLV Calisto giới thiệu cho CLB Lexioes (Bồ Đào Nha) - nơi Công Vinh từng sang thi đấu, nhưng vụ thương thảo giữa Samson và Lexioes bất thành. Trước đây, khi muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ĐT, Samson cũng đã đồng ý miệng về thi đấu cho một CLB của VN với số tiền lót tay lên đến 1 triệu USD, nhưng  cuối cùng anh đã đến Atletico Madrid.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.