Tương lai Liverpool vẫn bất định

15/08/2010 08:20 GMT+7

Thứ Sáu vừa qua, Ban lãnh đạo Liverpool đã có cuộc họp kín và sau đó đưa ra tuyên bố rằng một số nhà đầu tư đã chính thức hỏi mua Liverpool, nhưng không công bố chi tiết. “Thương vụ vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về thời điểm ký kết cũng như giá trị của thương vụ này”, chủ tịch Martin Broughton của Liverpool tuyên bố. Điều đáng ngạc nhiên là hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett không có mặt ở cuộc họp quan trọng này.

Doanh nhân người Syria - Yahya Kirdi - Ảnh: AFP

Thứ Sáu vừa qua, Ban lãnh đạo Liverpool đã có cuộc họp kín và sau đó đưa ra tuyên bố rằng một số nhà đầu tư đã chính thức hỏi mua Liverpool, nhưng không công bố chi tiết. “Thương vụ vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về thời điểm ký kết cũng như giá trị của thương vụ này”, chủ tịch Martin Broughton của Liverpool tuyên bố. Điều đáng ngạc nhiên là hai ông chủ Tom Hicks và George Gillett không có mặt ở cuộc họp quan trọng này.

Tờ Independent dẫn nguồn tin nội bộ nói rằng ông Broughton vẫn đang đàm phán với nhà môi giới chứng khoán người Trung Quốc, Hoàng Kiến Hoa (Kenny Huang) và doanh nhân người Syria, ông Yahya Kirdi. Ông Broughton trấn an các CĐV Liverpool rằng sẽ không để đội bóng rơi vào tay những nhà đầu tư không đáng tin cậy. “Chúng tôi đang làm tất cả để đảm bảo đội bóng được giao cho một người mua có đủ tiềm lực kinh tế, thật sự tận tâm, có thể mang lại cho Liverpool một nền tảng tài chính bền vững lâu dài”, ông Broughton tuyên bố.

Cùng lúc, ngân hàng RBS đã thông báo rằng hai ông chủ Hicks và Gillett sẽ bị phạt 20 triệu bảng nếu không trả xong khoản nợ 351 triệu bảng cho RBS trước ngày đáo hạn 6.10 tới. Broughton thì lại nói rằng nếu Liverpool chưa có ai mua trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa (1.9), ông sẽ phải xin RBS gia hạn thêm 6 tháng để tìm đối tác khác.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.