Tương lai nào cho Mourinho?

22/02/2010 08:35 GMT+7

Real Madrid đã nghiên cứu kỹ rằng muốn có Mourinho mùa tới, họ sẽ phải chi 7,5 triệu euro bồi thường cho Inter. Mourinho đang là ứng viên thế chân cho HLV Pellegrini ở Real vì ông chủ tịch Perez của Real bắt đầu cảm thấy rằng Pellegrini không phải là người thích hợp để phát huy hết khả năng của “dải ngân hà 2.0”. Sự quan tâm của Real đối với Mourinho càng lớn khi Real thua Lyon 0-1 tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tuần trước.

Nếu không làm việc ở Ý, Mourinho sẽ ưu tiên trở lại nước Anh - Ảnh: AFP

Real Madrid đã nghiên cứu kỹ rằng muốn có Mourinho mùa tới, họ sẽ phải chi 7,5 triệu euro bồi thường cho Inter. Mourinho đang là ứng viên thế chân cho HLV Pellegrini ở Real vì ông chủ tịch Perez của Real bắt đầu cảm thấy rằng Pellegrini không phải là người thích hợp để phát huy hết khả năng của “dải ngân hà 2.0”. Sự quan tâm của Real đối với Mourinho càng lớn khi Real thua Lyon 0-1 tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League tuần trước.

Nhưng nếu Real không chìa tay đón Mourinho thì HLV người BĐN này cũng sẽ tìm đường rời nước Ý, bởi ông cảm thấy bị cô lập và đánh giá thấp ở Ý. “Tôi là HLV nước ngoài duy nhất ở Serie A (HLV Leonardo ở Milan có quốc tịch kép Brazil và Ý) vì thế cuộc sống ở đây rất khó khăn đối với tôi”, Mourinho tâm sự trên một tờ báo BĐN tuần trước.

“Tại Ý, tôi thấy người ta vui mừng với chiến thắng của Chelsea hay tuyển Anh vì Ancelotti và Capello làm việc ở đó. Tôi cũng thấy, người Ý tỏ ra rất thông cảm với sự bất hạnh của Trapattoni khi tuyển Ireland bị loại khỏi World Cup một cách oan uổng. Nói chung, họ rất yêu những người đồng bào của họ, và không học cách yêu những người nước ngoài”, Mourinho nhận xét.

Trong cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất Serie A mùa trước, các HLV người Ý dồn phiếu cho HLV Allegri của đội bóng xếp thứ 9 giải Ý Cagliari, bất chấp thực tế Mourinho dẫn dắt Inter lên ngôi vô địch mới là người xuất sắc nhất. Mourinho rất bất bình với cuộc bầu chọn này.

Rời Ý, không tới Real, điểm đến kế tiếp của Mourinho chắc chắn sẽ là nước Anh. Lý tưởng nhất đối với ông là M.U nhưng Ferguson chưa thể giao ghế lại cho ông ngay mùa hè sắp tới. Vì thế, Man City và Liverpool là những mục tiêu hiện thực hơn với ông. Man City hấp dẫn Mourinho ở khía cạnh tiền bạc còn Liverpool hấp dẫn ông ở truyền thống. Cả hai đội này đang cần HLV mới. Liverpool và Benitez không còn nhìn nhau với con mắt ngưỡng mộ nữa, Benitez nhiều lần hục hặc với các ông chủ của mình. Mặt khác, cũng có một số đội bóng ngưỡng mộ Benitez nên dù hợp đồng còn 4 năm nữa, Benitez và Liverpool có thể sẽ chia tay nhau trong hòa bình.

Man City bổ nhiệm Mancini thay Hughes nhưng Man City luôn sống trong tâm trạng nghi ngờ Mancini không phải là câu trả lời đúng cho chiến dịch chinh phục thế giới của họ. Mancini không có đẳng cấp như của Hiddink, Capello, Lippi, Mourinho. Mancini chỉ là một bước chuyển tiếp trước khi Man City mời một HLV có đẳng cấp hàng đầu.

Khi Hiddink vừa trói mình với Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 năm tới, Capello và Lippi vẫn bận rộn với công việc của họ thì giá của Mourinho càng cao hơn bao giờ hết. Vấn đề là ông sẽ chọn Liverpool hay Man City khi đến Anh. Đến Liverpool trong bối cảnh đội hình cần một cuộc đại tu lớn trong khi tiền chỉ có giới hạn? Hay đến Man City tiền chi thoải mái nhưng con đường sang M.U mơ ước của mình có thể bị chặn lại? Đó là những lựa chọn không dễ dàng với Mourinho.

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.