Tuyển Anh chọn sân tập quá tệ

06/12/2011 00:18 GMT+7

Dù kết quả bốc thăm vòng chung kết Euro 2012 đưa tuyển Anh nằm ở bảng D và thi đấu 3 trận vòng bảng tại Ukraine nhưng HLV Capello trước đó lại chọn địa điểm trú ngụ và tập luyện ở tận Krakow, Ba Lan.

Dù kết quả bốc thăm vòng chung kết Euro 2012 đưa tuyển Anh nằm ở bảng D và thi đấu 3 trận vòng bảng tại Ukraine nhưng HLV Capello trước đó lại chọn địa điểm trú ngụ và tập luyện ở tận Krakow, Ba Lan.

Báo chí Anh vặn hỏi nhà cầm quân người Ý có thay đổi địa điểm không, nhưng vị này vẫn dứt khoát nói “không”. Bởi vậy, một số báo ở Anh như tờ The Sun tò mò cất công tìm hiểu lý do vì sao Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lại chọn sân của một CLB hạng tư ở Ba Lan, Hutnik Nowa Huta - bất chấp việc phải di chuyển cả ngàn cây số cho mỗi trận đấu. Liệu có điều gì uẩn khúc đằng sau việc chọn nơi đóng quân xa này?

Phóng viên Nick Parker của The Sun đi thực tế cho biết nếu khách sạn đội Anh chọn khá tốt thì những bức ảnh được chụp từ mặt cỏ sân Hutnik Krakow đến phòng thay đồ, phòng tắm, phòng y tế lại quá tệ. Báo này kết luận: “Sân tập nơi đây chỉ thích hợp cho một đội bóng... quán rượu, vì nó quá nhếch nhác và rất xấu. Vậy mà không hiểu vì sao tuyển Anh lại chọn làm địa điểm này tập luyện. Chưa kể, từ khách sạn di chuyển đến sân tập này mất gần nửa giờ đồng hồ”.

Trước thông tin này, đại diện của FA trong việc lựa chọn sân tập của tuyển Anh tại Euro 2012 là ông Adrian Bevington đã lên tiếng thừa nhận: “Thực tế địa điểm tập luyện tại Krakow không đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, từ đây đến tháng 6, chắc chắn chúng tôi sẽ bàn bạc để có sự thay đổi. Chúng tôi đã liên hệ với những công ty chuyên làm mặt cỏ các sân bóng cho FIFA và UEFA để cải tạo lại mặt sân nhằm đáp ứng mọi điều kiện cho tuyển Anh tập luyện”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.