Tuyển Anh lại lủng củng vì Terry

07/02/2012 03:12 GMT+7

Việc FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) ra quyết định tước băng thủ quân của John Terry ở tuyển Anh đã gây ra nhiều tranh cãi.

Việc FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) ra quyết định tước băng thủ quân của John Terry ở tuyển Anh đã gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, HLV trưởng Fabio Capello thể hiện sự không đồng tình khi tuyên bố: “Tôi đã nói chuyện với ông Chủ tịch FA (David Bernstein) và khẳng định FA làm việc này rất vội vàng. Với tôi, Terry vẫn là thủ quân của đội Anh tại Euro 2012, bởi mọi sự trắng đen do tòa án phân xử phải đến tháng 7 mới có phán quyết. Vì thế, bây giờ không thể buộc tội Terry được”. Tuy nhiên, ông Bernstein khẳng định HLV Capello không hiểu gì đạo lý của người Anh và quyết định này được sự ủng hộ tuyệt đối của FA, nhiều cầu thủ trong đội tuyển và dư luận. Ngay Rio Ferdinand (M.U), người đã bị CĐV Chelsea la ó khi rời sân sau trận hòa 3-3 rạng sáng qua cũng lên tiếng đứng về phía em trai Anton Ferdinand và chỉ trích cách hành xử của Terry là phân biệt chủng tộc.

 
Terry (vòng tròn) không thèm nhìn mặt Rio Ferdinand - Ảnh: Reuters 

Trong lúc FA vẫn chưa bổ nhiệm ai làm tân thủ quân, thì bất đồng giữa Rio Ferdinand và Terry có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyển Anh trước chiến dịch chuẩn bị cho VCK Euro sắp tới. Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ có 3 trận giao hữu sắp tới gặp Hà Lan (29.2); Na Uy (26.5) và Bỉ (2.6). Cần nhớ, Rio Ferdinand và Terry được xem là 2 “thủ lĩnh” của nhóm cầu thủ M.U và Chelsea ở tuyển Anh, vì vậy nếu giữa họ không có sự giảng hòa thì xem ra nội bộ tuyển Anh hẳn sẽ lại có sóng gió như các kỳ Euro hoặc World Cup trước đây.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.