Tuyển Anh sợ rắn

27/05/2010 08:57 GMT+7

Hồi đầu tháng, khi khu tổ hợp thể thao – khách sạn Royal Bafokeng khánh thành, các quan chức LĐBĐ Anh cũng có mặt. Họ đến mừng ban quản lý khu tổ hợp và cũng nhân thể kiểm tra luôn nơi tuyển Anh sẽ đóng quân trong thời gian thi đấu World Cup.

Khách sạn Royal Bafokeng, nơi tuyển Anh trú ngụ dự World Cup - Ảnh: Reuters

Hồi đầu tháng, khi khu tổ hợp thể thao – khách sạn Royal Bafokeng khánh thành, các quan chức LĐBĐ Anh cũng có mặt. Họ đến mừng ban quản lý khu tổ hợp và cũng nhân thể kiểm tra luôn nơi tuyển Anh sẽ đóng quân trong thời gian thi đấu World Cup.

Không có điều gì đáng phàn nàn trong công trình mới xây dựng này khi phòng ốc đều ở mức tuyệt vời để sẵn sàng đón đội tuyển Anh. Mặt cỏ sân tập được các quan chức LĐBĐ Anh đánh giá cao. Nhưng có một điều các quan chức bóng đá Anh khi đi thị sát không để ý là môi trường xung quanh khách sạn. Quanh công trình mới xây này có những bờ bụi chứa nhiều yếu tố rất nguy hiểm. Và có một thứ mà chốt an ninh tại khu liên hợp thể thao này không kiểm soát nổi là rắn. Tờ Daily Mail cho biết có khá nhiều loại rắn độc ở quanh khu tổ hợp Bafokeng. Chúng nằm trong các bụi cỏ và sẽ là một cơn ác mộng nếu chúng bò vào sân tập của tuyển Anh. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Rooney hay Lampard giẫm lên một con rắn khi đang tập luyện.

Tiến sĩ Keba Mokgethi, người đứng đầu cơ quan y tế địa phương không phủ nhận khả năng rắn tấn công các cầu thủ. Trả lời Daily Mail, ông Keba cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các loại thuốc chữa rắn cắn đã được chuyển tới. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc với các đội tuyển và phổ biến cho họ cách phản ứng thích hợp khi bị rắn cắn”.

Ban quản lý khu tổ hợp Royal Bafokeng không dám đùa trước cảnh báo về độ nguy hiểm của loài rắn. Họ đã dựng một hàng rào điện quanh trại tập luyện của tuyển Anh nhưng theo Daily Mail, hàng rào kiểu như vậy chỉ có tác dụng với những con rắn to. Còn với rắn nhỏ thì chưa chắc. Thế nên các cầu thủ Anh đã nhận được lời khuyên rằng: Hãy chú ý chơi bóng và đừng bao giờ bước vào khu vực thiếu ánh sáng.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.