Tuyển Đức thua vì không... hát quốc ca

04/07/2012 10:20 GMT+7

(TNO) Vòng chung kết Euro 2012 đã kết thúc và người hâm mộ tuyển Đức lúc này đang mổ xẻ nguyên nhân khiến đội nhà thất bại trước người Ý tại bán kết. Thật bất ngờ khi một trong những lý do là vì các cầu thủ Đức đã không hát quốc ca trước trận đấu.

(TNO) Vòng chung kết Euro 2012 đã kết thúc và người hâm mộ tuyển Đức lúc này đang mổ xẻ nguyên nhân khiến đội nhà thất bại trước người Ý tại bán kết. Thật bất ngờ khi một trong những lý do là vì các cầu thủ Đức đã không hát quốc ca trước trận đấu.

>> Iniesta giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012
>> Những chuyện lạ ở Euro 2012
>> Sai lầm của tuyển Đức

Tuyển Đức bị chỉ trích vì không hát quốc ca
Đa số các tuyển thủ Đức không hát quốc ca - Ảnh: Reuters

Các cầu thủ Đức bị tố không có tinh thần yêu nước khi hầu như chỉ biết im lặng trong lúc tiến hành quốc ca trước trận đấu và điều này dẫn đã đến kết quả họ bị đánh bại bởi tuyển Ý.

Tham gia viết bài cho báo Hamburger Abendblatt, HLV Felix Magath của Wolfsburg nêu ý kiến của mình như sau: “Hãy nhìn các cầu thủ Ý hát quốc ca, thật hùng hồn và tất cả như hét lên thật to để thể hiện quyết tâm cao. Phong thái của người Ý hát quốc ca như hiện rõ lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Tôi thấy nhớ những âm thanh này, đó như thúc đẩy tất cả cống hiến hết mình ở tuyển Đức”.

Trong khi đó, nhật báo nổi tiếng Bild viết: “Các cầu thủ Đức có phải là những người yêu nước chưa?”. Còn nhà lập pháp Hans-Peter Uhl cho biết: “Thật đáng xấu hổ khi phần lớn các cầu thủ không hát quốc ca cùng với chúng ta”.

Tương tự, huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer cũng có chung quan điểm như trên. “Tiếng hát quốc ca lớn trước khi thi đấu giúp tinh thần cầu thủ hưng phấn, cũng như đoàn kết và có trách nhiệm hơn”, Beckenbauer nói.

Trái lại, Bộ trưởng nội vụ Hans-Peter Friedrich, người chịu trách nhiệm cho những hoạt động thể thao, như muốn “đá” nguyên nhân thất bại của tuyển Đức theo một hướng khác.

Ông nói trên Bayern2: “Dĩ nhiên, hát quốc gia giúp các cầu thủ đoàn kết lại cùng nhau và ảnh hưởng tích cực đến những khía cạnh khác về tinh thần trong thi đấu. Nhưng chúng ta nên phân tích những yếu tố khác, chứ không chỉ đổ mọi thất bại lên chuyện các cầu thủ không hát quốc ca”.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.