Tuyển Hà Lan bực mình vì Robben bị chê bai

23/05/2012 15:58 GMT+7

(TNO) Các thành viên của tuyển Hà Lan đã lên tiếng bênh vực tiền vệ Arjen Robben sau khi anh này bị cổ động viên Đức chê bai trong trận giao hữu giữa Bayern Munich và đội tuyển xứ hoa tuy lip.

(TNO) Các thành viên của tuyển Hà Lan đã lên tiếng bênh vực tiền vệ Arjen Robben sau khi anh này bị cổ động viên (CĐV Đức) chê bai trong trận giao hữu giữa Bayern Munich và đội tuyển xứ hoa tuy lip.

>> Robben trao cơ hội sút luân lưu cho Neuer
>> Franz Beckenbauer: Chelsea thắng nhờ may mắn
>> Munich không tin vào những giọt nước mắt

Arjen Robben trong trận giao hữu giữa Bayern Munich và tuyển Hà Lan
Robben bị CĐV Đức la ó khi thi đấu giao hữu - Ảnh: AFP

Hôm qua (22.5), tuyển Hà Lan đã có trận giao hữu với Bayern Munich và để thua 2-3. Trong trận đấu đó, Robben đã liên tục bị khán giả Đức la ó. HLV Bert Van Marwijk của tuyển Hà Lan tỏ ra rất bực mình.

"Thật là đáng xấu hổ về cách đối xứ của các CĐV với Robben. Anh ấy đã rất buồn về những gì đã xảy ra trong trận chung kết Champions League. Tôi hy vọng Robben sẽ mạnh mẽ hơn sau sự việc này", AFP dẫn lời HLV Bert Van Marwijk.

Tương tự, tiền vệ Mark Van Bommel, người cũng từng khoác áo Bayern Munich rất thông cảm với Robben. Cầu thủ 35 tuổi nói với AFP: "Tôi bị sốc với những gì xảy ra với Robben. Dường như cũng chẳng có quan chức nào của Bayern Munich quan tâm đến việc này. Nếu tôi là Robben, tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên tiếp tục thi đấu cho CLB nữa không".

Không chỉ vậy, Wesley Sneijder, từng thi đấu tại Real Madrid chung với Robben đã nói với AFP rằng: "Robben có thể đến Inter Milan bất cứ lúc nào".

Trong trận chung kết Champions League vừa qua, Robben đã đá hỏng quả phạt đền ở hiệp phụ khiến Bayern Munich thất bại trước Chelsea. Đây chính là nguyên nhân khiến các CĐV Đức la ó cầu thủ người Hà Lan trong trận đấu giao hữu vừa qua.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.