Tuyển Nga gây thất vọng khi bị Lithuania cầm hòa

30/05/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Tuyển Nga vừa có bước chuẩn bị cho Euro 2012 không như ý khi bị Lithuania cầm hòa không bàn thắng trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 30.5 (giờ VN).

(TNO) Tuyển Nga vừa có bước chuẩn bị cho Euro 2012 không như ý khi bị Lithuania cầm hòa không bàn thắng trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 30.5 (giờ VN).

>> Trận giao hữu giữa tuyển Ý và Luxembourg bị hủy vì động đất
>> HLV Laurent Blanc loại Yoann Gourcuff và Yanga-Mbiwa
>> Con trai thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel dự Euro 2012

Tuyển Nga bị Lithuania cầm hòa 0-0
Tuyển Nga của Zhirkov (trái) gặp nhiều khó khăn trước Lithuania - Ảnh: AFP

Trước một đối thủ được đánh giá là dưới cơ nhưng các học trò của HLV Dick Advocaat đã không có được một thế trận lấn lướt hoàn toàn. Trong trận này, nhà cầm quân người Hà Lan đã tung ra sân đội hình khá mạnh với những trụ cột như Andrey Arshavin, Konstantin Zyryanov hay Marat Ismailov.

Tuy nhiên, những đợt tấn công của tuyển Nga đã bị bẻ gãy bởi hàng thủ được tổ chức chặt chẽ bên phía Lithuania. Không chỉ vậy, đội bóng vùng Baltic còn mạnh dạn tổ chức tấn công ngay khi có cơ hội.

Chính vì vậy, thế trận giằng co đã kéo dài trong phần lớn thời gian của trận đấu. Kể cả khi HLV Advocaat tung thêm hai cầu thủ tấn công là Roman Pavlyuchenko và Alan Dzagoev vào sân trong hiệp 2, mọi việc cũng không thay đổi.

Cơ hội đáng kể nhất mà tuyển Nga có được là cú sút vô-lê trong tư thế không bị ai kèm ở phút 89 của Pavlyuchenko. Dù vậy, chân sút 31 tuổi lại đưa bóng đi ra ngoài.

Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của thầy trò Advocaat trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2012. Hồi tuần trước, họ có trận hòa 1-1 với tuyển Uruguay. Với việc không ghi nổi bàn thắng vào lưới một đội bóng thuộc loại yếu tại châu Âu như Lithuania, tuyển Nga đã khiến những người hâm mộ không khỏi lo lắng.   

Vào thứ sáu (1.6) tới tuyển Nga sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Ý tại Zurich (Thụy Sỹ). Đó sẽ là cơ hội để HLV Advocaat tìm ra những phương án giải quyết vấn đề của hàng công trước khi sang Ba Lan và Ukraine.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.