Tuyển Nhật Bản không hủy 2 trận giao hữu quốc tế

14/03/2011 23:23 GMT+7

Do thảm họa sóng thần và động đất, Bộ Thể thao Nhật Bản đã quyết định hủy bỏ nhiều hoạt động thể thao lớn sắp diễn ra trên đất nước Phù Tang, trong đó có cả giải VĐQG Nhật (J-League) cũng như các trận AFC Champions League (có 2 đội Nhật đá sân nhà là Kashima Antlers và Nagoya Grampus vào ngày 15 và 16.3). Tuy nhiên, LĐBĐ Nhật Bản vẫn cương quyết tổ chức 2 trận bóng đá giao hữu quốc tế sắp tới là các trận tuyển Nhật gặp Montenegro (ngày 25.3) và New Zealand (29.3). Hiện HLV tuyển Nhật Bản - ông Zaccheroni và các trợ lý đã trở về Ý.

Do thảm họa sóng thần và động đất, Bộ Thể thao Nhật Bản đã quyết định hủy bỏ nhiều hoạt động thể thao lớn sắp diễn ra trên đất nước Phù Tang, trong đó có cả giải VĐQG Nhật (J-League) cũng như các trận AFC Champions League (có 2 đội Nhật đá sân nhà là Kashima Antlers và Nagoya Grampus vào ngày 15 và 16.3). Tuy nhiên, LĐBĐ Nhật Bản vẫn cương quyết tổ chức 2 trận bóng đá giao hữu quốc tế sắp tới là các trận tuyển Nhật gặp Montenegro (ngày 25.3) và New Zealand (29.3). Hiện HLV tuyển Nhật Bản - ông Zaccheroni và các trợ lý đã trở về Ý.

 

Theo các quan chức LĐBĐ Nhật, việc họ vẫn tiếp tục tổ chức thi đấu là nhằm giúp người dân nước này củng cố niềm tin, sớm vượt qua nỗi đau sau cú sốc quá lớn vì thiên tai. Trong khi đó, ở các giải đấu thể thao khác trên thế giới có VĐV người Nhật tham dự (như tại Bundesliga, Serie A, các giải quần vợt), tất cả đều đeo băng đen để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng vì sóng thần, cũng như ghi các thông điệp kêu gọi sự đoàn kết và giúp đỡ.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.