Tuyển nữ Mỹ phục thù ngọt ngào

07/07/2015 06:53 GMT+7

4 năm trước, tuyển nữ Mỹ thua cay đắng Nhật Bản trên chấm luân lưu 11 m, nay họ đã phục thù ngọt ngào bằng chiến thắng đậm 5-2 rạng sáng qua, để trở thành đội đầu tiên 3 lần vô địch World Cup nữ.

4 năm trước, tuyển nữ Mỹ thua cay đắng Nhật Bản trên chấm luân lưu 11 m, nay họ đã phục thù ngọt ngào bằng chiến thắng đậm 5-2 rạng sáng qua, để trở thành đội đầu tiên 3 lần vô địch World Cup nữ.
Tuyển nữ Mỹ đã giành lại ngôi vô địch World Cup nữ từ tay đội Nhật Bản sau trận chung kết kịch tính - Ảnh: AFP
Tuyển nữ Mỹ đã giành lại ngôi vô địch World Cup nữ từ tay đội Nhật Bản sau trận chung kết kịch tính - Ảnh: AFP
Đây là lần thứ 2 liên tiếp trận chung kết World Cup nữ là cuộc chiến giữa Mỹ và Nhật Bản. Nhưng khác với 4 năm trước ở Đức là một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy nghẹt thở khi Mỹ 2 lần dẫn trước đều bị Nhật Bản gỡ hòa 2-2, sau đó chịu thua đau 1-3 trên chấm 11 m, lần này ở Canada, đội nữ Mỹ không để cho đối thủ của mình kịp thở ngay khi bắt đầu trận đấu.
Lối chơi tấn công bão táp của tuyển nữ Mỹ, cùng những sai sót ở hàng thủ Nhật Bản đã tạo nên cơn mưa bàn thắng cho đội Mỹ chỉ trong vòng 16 phút đầu trận (4 bàn). Trong đó, tiền vệ Carli Lloyd ghi hat-trick ở các phút thứ 3, 5 và 16. Riêng bàn thắng ở phút 16 của Lloyd là một siêu phẩm khi cô thực hiện cú sút tuyệt đẹp từ vòng cung giữa sân đi thẳng vào lưới thủ môn Ayumi Kaihori khi đó đang dâng cao. Bàn còn lại do Lauren Holiday ghi cho tuyển nữ Mỹ ở phút 14.
Dù sau đó Nhật Bản gỡ liền 2 bàn do công Yuki Ogimi (phút 27) và Julie Johnston (Mỹ) đá phản lưới nhà (phút 52) nhưng sai sót ở hàng thủ một lần nữa nhấn chìm mọi hy vọng của đội Nhật, khi họ để Tobin Heath nâng tỷ số lên 5-2 cho đội Mỹ.
Đây là lần thứ 3 Mỹ lên ngôi vô địch và họ cũng là đội duy nhất 7 lần tham gia VCK World Cup thì đủ 7 lần có thứ hạng cao (1 lần á quân và 3 lần hạng ba). Trước đó, Anh giành hạng ba. World Cup 2019 sẽ diễn ra tại Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.