Tuyển Pháp có thể rơi vào 'bảng tử thần' ở World Cup 2014

21/11/2013 20:12 GMT+7

(TNO) Việc Uruguay vượt qua Jordan (chung cuộc là 5-0) sau vòng play-off để trở thành đội thứ 32 có mặt ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2014, khiến 2 đội ở châu Âu là Hà Lan và Ý hết cơ hội lọt vào nhóm hạt giống số 1 và đồng thời đẩy tuyển Pháp rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn trước lễ bốc thăm chia bảng ở VCK World Cup vào ngày 6.12 tới.

(TNO) Việc Uruguay vượt qua Jordan (chung cuộc là 5-0) sau vòng play-off để trở thành đội thứ 32 có mặt ở vòng chung kết (VCK) World Cup 2014, khiến 2 đội ở châu Âu là Hà Lan và Ý hết cơ hội lọt vào nhóm hạt giống số 1 và đồng thời đẩy tuyển Pháp rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn trước lễ bốc thăm chia bảng ở VCK World Cup vào ngày 6.12 tới.

>> Pháp dự World Cup 2014, nữ MC thời tiết phải khỏa thân
>> Trọng tài giúp sức cho Pháp đến World Cup 2014
>> Người Pháp bi quan cho cơ hội đến Brazil

Tuyển Pháp có thể rơi vào bảng “tử thần” ở World Cup 2014
Tuyển Pháp có khả năng rơi vào bảng tử thần ở World Cup 2014 - Ảnh: Reuters

Theo đó, FIFA vừa công bố nhóm hạt giống số 1 gồm 8 đội được căn cứ dựa trên vị trí của bảng xếp hạng FIFA công bố hồi tháng 10. Uruguay nằm trong nhóm này cùng với 7 đội khác là Brazil (chủ nhà), Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ và Thụy Sỹ.

Trong khi đó, các nhóm còn lại từ 2 đến 4 sẽ được phân chia theo khu vực địa lý và thành tích. Theo tờ TelegraphIndependent (Anh) tính toán, ngoài nhóm 1 đã có, thì nhóm hạt giống thứ 2 sẽ gồm các đội khu vực châu Âu có thành tích và thứ hạng tốt nhất là Hà Lan, Ý, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia, Croatia, Nga.

Trong khi đó nhóm 3 gồm các đội khu vực Nam Mỹ, châu Phi là Chile, Ecuador, Nigeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Algeria và Ghana, cùng 1 đội châu Âu có thành tích và thứ hạng kém nhất đó là Pháp. Nhóm 4 gồm các đội khu vực châu Á và CONCACAF là Nhật Bản, Úc, Iran, Hàn Quốc, Costa Rica, Mỹ, Mexico và Honduras.

Như vậy, Pháp là đội gặp bất lợi nhất trước lễ bốc thăm vì hoàn toàn có khả năng rơi vào bảng đấu “tử thần” ở VCK. Dĩ nhiên, các đội ở nhóm 2 như Anh, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha cũng run vì không biết chừng lại nằm cùng với Pháp, trong khi ở nhóm 1 Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Argentina cũng e ngại không kém.

32 đội chính thức có mặt ở VCK World Cup

- Châu Phi: Algeria, Cameroon, Ghana, Bờ Biển Ngà, Nigeria.

- Châu Á: Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Châu Âu: Bỉ, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha.

- CONCACAF: Costa Rica, Honduras, Mexico, Mỹ.

- Nam Mỹ: Argentina, Brazil (chủ nhà), Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.