Tuyển Ý lại bị ảnh hưởng bởi vụ “Calciopoli”

25/04/2010 00:33 GMT+7

Cách đây 4 năm, dù trong tâm bão của vụ Calciopoli (bê bối dàn xếp tỷ số và mua chuộc trọng tài) nhưng tuyển Ý đã vượt qua tất cả để đăng quang ngôi vô địch thế giới. 4 năm sau, ngay trước thềm VCK World Cup diễn ra ở Nam Phi sắp tới, tuyển Ý một lần nữa lại bị tác động từ vụ án trên khi những bằng chứng mới đã tố cáo có thêm ít nhất 3 CLB nữa là AS Roma, Inter Milan và Palermo liên can đến việc mua chuộc trọng tài.

Cách đây 4 năm, dù trong tâm bão của vụ Calciopoli (bê bối dàn xếp tỷ số và mua chuộc trọng tài) nhưng tuyển Ý đã vượt qua tất cả để đăng quang ngôi vô địch thế giới. 4 năm sau, ngay trước thềm VCK World Cup diễn ra ở Nam Phi sắp tới, tuyển Ý một lần nữa lại bị tác động từ vụ án trên khi những bằng chứng mới đã tố cáo có thêm ít nhất 3 CLB nữa là AS Roma, Inter Milan và Palermo liên can đến việc mua chuộc trọng tài.

LĐBĐ Ý (FIGC) cho biết, dù rất bận rộn với các công việc chuẩn bị cho đội tuyển, nhưng vẫn sẽ tiến hành mở cuộc điều tra toàn diện ngay trong tháng 6 (thời điểm diễn ra World Cup), vì trước mắt phải mất ít nhất 1 tháng thẩm tra lại khoảng 100 cuộc gọi bị ghi âm được coi là bằng chứng mới của vụ “Calciopoli phần 2” mà các luật sư của “ông trùm” Luciano Moggi (người đã bị tuyên phạt cấm hoạt động bóng đá trong 5 năm vì chủ mưu mua chuộc trọng tài trong lần xét xử năm 2006), đã cung cấp ra tòa án ở Naples trong phiên điều trần hôm 20.4.

Báo chí Ý như tờ La Stampa cho biết, FIGC sẽ lâm vào cảnh rất khó xử vì vụ “Calciopoli phần 2” này khi không biết sẽ ra các án kỷ luật như thế nào trong trường hợp các CLB AS Roma, Inter Milan, Palermo… bị chứng minh là có liên can ngay trong tháng 6 này. Nếu FIGC tìm ra bằng chứng và cương quyết xử phạt, thì rõ ràng sự kiện chấn động này gây ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của đội tuyển Ý, vì các CLB này có không ít cầu thủ đang khoác áo ĐTQG.

 G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.