Tuyển Ý rối ren

03/06/2012 03:47 GMT+7

Trận giao hữu thua Nga 0-3 rạng sáng qua đẩy tuyển Ý lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng ngay trước VCK Euro 2012.

Trận giao hữu thua Nga 0-3 rạng sáng qua đẩy tuyển Ý lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng ngay trước VCK Euro 2012.

Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của tuyển Ý tính từ tháng 11 năm ngoái, và là lần đầu tiên kể từ năm 1986 họ mới có chuỗi trận bết bát đến như vậy. Tệ hơn nữa, trong cả 3 trận thua (trước đó thua Uruguay và Mỹ đều 0-1), tuyển Ý chẳng ghi được một bàn danh dự nào. HLV Cesare Prandelli rất thất vọng, còn nội bộ đội tuyển đang bị báo chí xoi mói dữ dội quanh vụ nghi án cá độ, dàn xếp tỷ số. Thậm chí trước trận đấu với Nga, HLV Prandelli còn ta thán: “Nếu người ta thấy rằng việc đội Ý bị nghi ngờ tiêu cực quá nhiều, không dự Euro lần này là tốt cho bóng đá, thì chúng tôi sẵn sàng rời khỏi cuộc chơi ngay”.

Tuyển Ý rối ren 
Các tuyển thủ Ý đang gặp nhiều áp lực  - Ảnh: AFP

Những diễn biến này cho thấy nội bộ tuyển Ý hiện quá rối ren. Họ không thể tập trung vào bóng đá. Nhiều cầu thủ trụ cột như thủ môn Buffon, trung vệ Bonucci hay thậm chí một số cầu thủ khác dù chưa bị báo chí nêu tên, nhưng đều trong tâm trạng vừa đá vừa run trước nhiều thông tin bất lợi đến dồn dập khi cảnh sát Ý phanh phui ra nhiều chân rết trong đường dây dàn xếp tỷ số. Nhiều cầu thủ khác lo lắng không biết họ có liên quan gì không, bởi hậu vệ Domenico Criscito bị loại khỏi đội tuyển chỉ vì một tấm hình chụp cầu thủ này đi ăn tối cùng các nghi can trong băng nhóm mua bán độ. Trong khi đó, trung vệ Bonucci bị tố cáo đã từng dàn xếp tỷ số khi còn chơi cho CLB Bari và có bằng chứng hẳn hoi (theo Hãng thông tấn xã Ý ANSA), nhưng không hiểu vì sao vẫn còn ở đội tuyển. Còn Buffon bị tố tham gia cá độ với số tiền hơn 1,5 triệu euro. Do đó, đã xảy ra nhiều thắc mắc ngay trong lòng tuyển Ý là vì sao đều bị nghi ngờ như nhau, nhưng Criscito thì bị loại còn Buffon và Bonucci thì vẫn dự Euro?

HLV Prandelli vì thế cũng chịu rất nhiều áp lực khi không thể điều chỉnh nổi lối chơi tệ hại của đội nhà, nhất là hàng thủ. Từ lúc thủ môn Buffon ra nghỉ vì chấn thương nhẹ, Ý đã để cho Kerzhakov (phút 60), rồi Shirokov (ghi cú đúp phút 75, 89) dễ dàng lập công cho tuyển Nga có trận thắng đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị, sau 2 trận hòa Uruguay 1-1 và Lithuania 0-0.

Ở 2 trận giao hữu còn lại rạng sáng qua, đội đồng chủ nhà Ukraine bất ngờ thua Áo 2-3, còn CH Czech cũng thua Hungary 1-2. Rạng sáng mai (4.6), đội ĐKVĐ Tây Ban Nha tiếp tục thử nghiệm đội hình với trận gặp Trung Quốc.  

Giang Lao

>> Thủ môn Buffon có thể bị điều tra
>> Thủ tướng Ý đề nghị đình chỉ Calcio
>> Tuyển Ý chao đảo vì nạn bán độ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.