Tuyển Ý vừa đá vừa run

01/06/2012 03:12 GMT+7

Rạng sáng mai, tuyển Ý đá trận giao hữu đầu tiên gặp tuyển Nga trong bối cảnh chịu nhiều sức ép về vụ dàn xếp tỷ số.

Rạng sáng mai, tuyển Ý đá trận giao hữu đầu tiên gặp tuyển Nga trong bối cảnh chịu nhiều sức ép về vụ dàn xếp tỷ số. 

 Tuyển Ý vừa đá vừa run
Nét mặt tức giận của Buffon trong cuộc họp báo - Ảnh: Reuters

Đây cũng là trận đấu tập huấn duy nhất của tuyển Ý ngay trước VCK Euro, vì trận còn lại gặp Luxembourg đã bị hủy do ảnh hưởng bởi động đất. Trước trận này, thông tin dồn dập về việc các tuyển thủ Ý bị một loạt cáo buộc có liên quan tới đường dây cá độ tiếp tục gây rúng động dư luận. Để làm sáng tỏ, hôm qua tại Trung tâm huấn luyện Coverciano, ở ngoại ô thành phố Florence, đã diễn ra cuộc họp báo của tuyển Ý để các thành phần có liên quan lên tiếng. Người phản ứng dữ dội nhất là thủ môn Buffon khi chỉ trích báo chí Ý vô cớ gây áp lực lên đội tuyển Ý vì những chuyện không đúng sự thật.

Buffon nói: “Lương tâm tôi và các đồng đội hoàn toàn trong sạch và tôn trọng luật pháp. Chúng tôi tin tưởng luật pháp sẽ mang lại sự công bằng. Và trước khi có kết luận điều tra, không một ai có quyền phán xét chúng tôi”. Buffon cũng khẳng định từ bây giờ, anh và các đồng đội sẽ không quan tâm tới những gì báo chí Ý đề cập nữa mà chỉ tập trung thi đấu với quyết tâm đoạt chức vô địch Euro 2012 để chứng tỏ sự trong sạch của mình.

Việc đội Ý đá giao hữu với Nga tại Thụy Sĩ cũng là một dịp tốt khi giúp họ kịp rời xa sự bủa vây của báo chí suốt nhiều ngày qua. Sau trận đấu này, đội Ý sẽ đến thành phố Kraków, Ba Lan tập luyện cho trận ra quân gặp ĐKVĐ Tây Ban Nha vào ngày 10.6, trong khuôn khổ bảng C. Hiện ngoài vấn đề bị tác động tâm lý, về mặt nhân sự, tuyển Ý cũng gặp không ít khó khăn ở hàng thủ do Criscito đã bị loại. Vì thế, HLV Prandelli hy vọng hậu vệ Chiellini kịp trở lại sau chấn thương để chơi cặp trung vệ với Barzagli hoặc Bonucci. Ở 2 biên sẽ là Maggio và Balzaretti. Trên hàng tiền vệ, cựu binh Pirlo đóng vai trò chủ đạo cùng với Marchisio và De Rossi. HLV Prandelli cũng xác định bộ ba trên hàng tấn công là Montolivo đá ngay phía sau cặp tiền đạo Cassano và Balotelli. Trong khi đó, phía Nga, HLV Dick Advocaat bị báo chí Nga chỉ trích khi cho rằng nhà cầm quân người Hà Lan đưa ra một lịch tập luyện sơ sài (chỉ tập luyện 2 giờ/ngày) dẫn đến kết quả nghèo nàn trong 2 lượt trận giao hữu hòa Uruguay (1-1) và Lithuania (0-0) vừa qua. Tỷ lệ cược: Ý chấp đồng nửa, thắng 9.

Ở các trận giao hữu khác, CH Czech gặp Hungary (0 giờ, tỷ lệ cược: Czech chấp 1 trái, thắng 9) và đội đồng chủ nhà Ukraine gặp Áo (1 giờ 30, tỷ lệ cược đồng banh).

Torres khai hỏa, Lampard chấn thương

Trong trận giao hữu Tây Ban Nha (TBN) thắng Hàn Quốc 4-1 rạng sáng qua, Torres đã ghi bàn mở tỷ số, các bàn còn lại do Alonso, Cazorla và Negredo ghi. Bàn gỡ của Hàn Quốc do Do-heon Kim ghi cuối hiệp 1.

Ứng cử viên vô địch Hà Lan cũng tìm lại niềm vui khi đánh bại dễ dàng Slovakia 2-0 (Salata đá phản, và bàn còn lại do Van der Vaart ghi). Tuy nhiên, HLV Van Marwijk lại không vui vì Hà Lan gặp phải nhiều ca chấn thương của Sneijder, Wilfred Bouma và Mathijsen.

Thụy Điển cũng thắng Iceland 3-2 nhờ sự tỏa sáng của trung phong Ibrahimovic khi anh ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn còn lại cho đồng đội Toivonen và Wilhelmsson. Trong khi đó, tuyển Anh trước trận giao hữu gặp Bỉ trên sân Wembley ngày 2.6, đã đón nhận tin kém vui khi tiền vệ Lampard bị chấn thương bắp đùi dẫn đến nguy cơ vắng mặt ở Euro. Hiện HLV Hodgson đã cho gọi tiền vệ Jordan Henderson (Liverpool) nhằm dự phòng.

Giang Lao

>> Fernando Torres: Tôi đang khát khao ghi bàn
>> Neymar tỏa sáng giúp tuyển Brazil thắng Mỹ 4-1
>> Gia đình là động lực để Ribery "chiến đấu
>> Benzema và Giroud sẽ đá cặp trên hàng công tuyển Pháp
>> Thủ môn Buffon có thể bị điều tra
>> Đức loay hoay ở hàng thủ
>> Cuộc chiến phân biệt chủng tộc trước Euro
>> Torres tỏa sáng, Sneijder chấn thương
>> Thủ quân Man.City bình luận về Euro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.