U.22 Thái Lan chỉ cần 1 tuần chuẩn bị cho SEA Games

04/08/2017 13:51 GMT+7

Trong lúc các đối thủ như U.22 Malaysia, U.22 Việt Nam hay U.22 Myanmar… chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại SEA Games tới đây hơn tháng nay, đội đương kim vô địch U.22 Thái Lan chỉ cần có 1 tuần.

Trên tờ Bangkok Post ngày số ra ngày 4.8, HLV Worrawoot Srimakha (từng có nhiều năm chơi bóng ở Việt Nam tại giải V-League) chỉ mới vừa công bố danh sách 27 cầu thủ U.22 Thái Lan được triệu tập và sẽ chính thức bước vào đợt tập luyện chuẩn bị cho SEA Games kể từ đầu tuần tới.

Thực ra, U.22 Thái Lan cũng mới tập trung và thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018 kết thúc hôm 23.7. Sau đó, khác với các đội khác trong khu vực vẫn giữ quân tập luyện, thì đội U.22 Thái Lan phải trả quân về lại CLB để thi đấu tại giải Thái League và đến cuối tuần này mới trở lại tập trung.

Trong danh sách 27 cầu thủ của U.22 Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games có sự trở lại các ngôi sao xuất sắc như Chenrop Samphaodi đang chơi cho CLB BEC Tero, Chaiyawat Buran (Chiangrai United) và Supachok Sarachart (Buriram United).

U.22 Malaysia được thưởng đậm nhờ lọt vào VCK U.23 châu Á 2018, và tạo cú hích trong mục tiêu đoạt HCV SEA Games AFP

Sau đợt tập trung vào tuần sau, U.22 Thái Lan sẽ gút danh sách còn 20 cầu thủ. Đa số cầu thủ U.22 Thái Lan dự SEA Games lần này đều đang chơi ở giải Thái League và thường xuất hiện ở đội 1 các CLB mạnh như thêm các cầu thủ đang chơi cho đội Buriram United là Ratthanakorn Maikami, Peerawat Akkatham và Sasalak Haiprakhon.

U.22 Thái Lan sẽ có 1 trận đấu giao hữu chuẩn bị cho SEA Games gặp CLB Eastern FC của Hong Kong hôm 10.8, chỉ vài ngày trước khi thi đấu trận ra quân gặp U.22 Indonesia ngày 15.8 ở bảng B; sau đó là gặp Đông Timor (17.8); Campuchia (20.8); Philippines (22.8) và trận cuối gặp U.22 Việt Nam ngày 24.8.

Ở diễn biến khác, đội chủ nhà U.22 Malaysia nhận được sự khích lệ rất lớn ngay trước thềm SEA Games khi được thưởng đến 4 triệu ringgit (hơn 21 tỉ đồng), nhờ thành tích lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2018.

Theo trang ESPN FC, thì mỗi cầu thủ U.22 Malaysia được hứa thưởng chừng 6.000 ringgit (khoảng 31 triệu đồng)/người nếu đạt thành tích trên, nhưng nay nhờ có số tiền thưởng thêm trên từ mạnh thường quân là Quốc vương bang Johor, ông Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar nên các cầu thủ sẽ được chia thêm tiền thưởng. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng sẽ giữ lại một phần để dùng phát triển bóng đá trẻ.

Ngoài ra, đây cũng được xem là cú hích mạnh cho thầy trò HLV Ong Kim Swee hướng đến SEA Games với mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam, và chắc chắn nếu thành công họ sẽ còn thưởng đậm nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.