U.23 Thái Lan có đủ quân mạnh nhất dự vòng loại U.23 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
06/03/2019 14:56 GMT+7

Theo tờ Bangkok Post, HLV tạm quyền tuyển Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai vừa gọi tập trung 30 tuyển thủ để chuẩn bị thi đấu giải tứ hùng ở Trung Quốc (từ ngày 21 đến 25.3 tới), trong đó vắng mặt toàn bộ cầu thủ dưới 23 tuổi.

Điều này cũng đồng nghĩa, sắp tới đội U.23 Thái Lan do HLV người Brazil, ông Alexandre Gama dẫn dắt sẽ rộng đường thoải mái chọn những cầu thủ U.23 tốt nhất mà bóng đá Thái Lan hiện có để tham dự vòng loại giải U.23 châu Á trong khuôn khổ bảng K có U.23 Việt Nam (VN), Indonesia và Brunei thi đấu trên sân Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 22 đến 26.3.
U.23 Thái Lan chỉ thi đấu với mục đích cọ xát là chính khi đã có suất dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á diễn ra đầu năm 2020 vì được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn làm nước chủ nhà.
Tuy nhiên, với tham vọng tìm suất dự kỳ Olympic 2020 tại Nhật Bản thông qua VCK U.23 châu Á ở sân nhà, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đặt mọi trọng tâm cho đội U.23 sớm chuẩn bị và dự luôn vòng loại nhằm có điều kiện rèn quân cũng như có ý tìm cách loại từ sớm đối thủ U.23 VN là đương kim á quân U.23 châu Á khỏi cuộc tranh chấp vào đầu năm tới.
Cùng Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen (trái) và Supachok Sarachart đều khoác áo U.23 Thái Lan đối đầu U.23 VN sắp tới Thailand Football
Cho nên, ngoài ý rèn quân, U.23 Thái Lan đã dồn quân với nhiều ngôi sao xuất sắc như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart hay Rattakorn Maikami từng được thử lửa qua giải AFF Cup cuối năm ngoái trong màu áo tuyển Thái Lan, cùng những trụ cột từ đội U.22 vừa đoạt ngôi á quân U.22 Đông Nam Á như Saringkan Promsupa, Marco Ballini, Saringkan Promsupa, Jedsadakorn Kowngam hay Jaroensak Wonggorn… chắc chắn sẽ là đối thủ đáng ngại cho U.23 VN bên cạnh đối thủ trực tiếp U.23 Indonesia.

tin liên quan

Cơ hội của U.23 Việt Nam bị thu hẹp vì... Thái Lan?
Với việc chủ nhà vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020 Thái Lan mới đây tuyên bố sẽ mang đội hình mạnh nhất dự vòng loại U.23 châu Á vào cuối tháng này tại Hà Nội, liệu cơ hội đi tiếp của U.23 Việt Nam (VN) có bị thu hẹp?
Lợi thế cho U.23 Thái Lan là thi đấu thoải mái vì không ngại kết quả thắng thua, nên dễ khiến cho cả U.23 VN lẫn U.23 Indonesia gặp không ít trở ngại khi tính toán thi đấu tranh suất chính trong bảng để đi tiếp vào VCK.
Ở vòng loại U.23 châu Á tại bảng K, U.23 Thái Lan gặp U.23 Indonesia trận ra quân, còn U.23 VN gặp U.23 Brunei ngày 22.3, nhiều khả năng kết quả lượt trận ra quân này sẽ giúp U.23 VN có cái nhìn tổng quan cho lượt tiếp theo (24.3) khi đối đầu trực tiếp với U.23 Indonesia còn U.23 Thái Lan đấu U.23 Brunei. Trong lượt cuối (26.3), U.23 Indonesia gặp U.23 Brunei còn U.23 VN gặp U.23 Thái Lan.

Sao trẻ CLB Leicester City dự giải U.19 quốc tế ở Nha Trang

Leon Pitchaya James (phải) CLB Leicester
Cùng thời điểm, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã gửi thư triệu tập với tiền đạo mới 17 tuổi, Leon Pitchaya James đang khoác áo đội trẻ Leicester thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh lứa U.18 trở về khoác áo đội U.19 Thái Lan dự giải U.19 quốc tế ở Nha Trang từ ngày 21 đến 30.3 tới.
Theo báo chí Thái Lan, sở dĩ FAT triệu tập Leon Pitchaya James là nhằm giữ chân tài năng trẻ này (vì còn có quốc tịch Anh), nên e ngại có thể trong tương lai sẽ được các đội tuyển nước Anh triệu tập. Leon Pitchaya James cao 1m78, chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự là “của hiếm” của bóng đá Thái Lan hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.