UEFA ký thỏa thuận chống nạn dàn xếp tỷ số trận đấu

27/03/2018 10:47 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với Hiệp hội An ninh Thể thao Châu Âu (ESSA) trong nỗ lực chống nạn dàn xếp tỷ số trận đấu.

Theo thỏa thuận trên, ESSA sẽ hỗ trợ nỗ lực khám phá các âm mưu dàn xếp tỷ số của UEFA thông qua nền tảng cảnh báo của họ chuyên theo dõi và báo cáo những hoạt động cá cược đáng ngờ trên khắp thế giới. Reuters dẫn lời của Emilio Garcia, người phụ trách ủy ban liêm chính của UEFA, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng với việc ESSA sẽ hợp tác với UEFA trong sứ mệnh loại trừ tận gốc nạn thao túng các trận đấu bóng đá. Việc trao đổi thông tin giữa những đối tác tin cậy là cột mốc quan trọng trong cuộc chiến này”.
Vấn nạn bán độ vẫn len lỏi đe dọa các giải bóng đá châu Âu AFP
Trong khi đó, Tổng thư ký ESSA Khalid Ali nhấn mạnh rằng tổ chức sẽ “đóng vai trò then chốt trong việc phối hợp và tập trung vào phương pháp tiếp cận không khoan nhượng đối với mối đe dọa của những trận đấu thể thao được dàn xếp tỷ số để phục vụ cá cược vẫn xảy ra trong công nghiệp cá cược hợp pháp”. Theo Reuters, việc ký kết được tiến hành sau khi Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng nói rằng cuộc chiến chống dàn xếp tỷ số là ưu tiên hàng đầu, bởi đây là một căn bệnh tấn công vào giá trị cốt lõi của bóng đá.
Reuters cho hay, như một phần trong chính sách không khoan nhượng đối với dàn xếp tỷ số, UEFA cũng triển hai một hệ thống phát hiện gian lận để theo dõi các hoạt động cá cược liên quan đến khoảng 32.000 trận đấu ở châu Âu mỗi năm. Các thành viên phụ trách liêm chính của UEFA tại mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia phải thường xuyên liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật của nước đó cũng như làm việc chặt chẽ với Tổ chức Cảnh sát châu Âu (EUROPOL).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.