UEFA “mở cửa hậu” cho HLV Antonio Conte

19/09/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa ra thông báo sẽ không tiến hành biện pháp giám sát cách thức liên lạc của huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte trên khán đài, khi Juventus chạm trán Chelsea trong lượt trận mở màn ở bảng E Champions League mùa 2012-2013 diễn ra rạng sáng mai (20.9, giờ VN).

(TNO) Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa ra thông báo sẽ không tiến hành biện pháp giám sát cách thức liên lạc của huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte trên khán đài, khi Juventus chạm trán Chelsea trong lượt trận mở màn ở bảng E Champions League mùa 2012-2013 diễn ra rạng sáng mai (20.9, giờ VN).

>> HLV Antonio Conte bị “treo giò” khắp thế giới
>> HLV Antonio Conte kháng án bất thành
>> Juventus, Lazio, Napoli và Sampdoria duy trì mạch toàn thắng

UEFA “mở cửa hậu” cho HLV Conte
HLV Conte (giữa) có thể chỉ đạo thông qua việc liên lạc bằng điện thoại - Ảnh: Reuters

Như đã biết, HLV Antonio Conte đang phải thi hành án phạt cấm chỉ đạo 10 tháng vì những liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số khi còn dẫn dắt CLB Siena ở mùa giải 2010-2011. Cách đây vài ngày, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng quyết định mở rộng phạm vi án phạt với nhà cầm quân người Ý. Theo đó, ông sẽ bị cấm chỉ đạo tất cả các trận đấu bóng đá trên thế giới gồm: các giải nội địa, quốc tế, giao hữu lẫn chính thức.

Tuy nhiên, trước cuộc chạm trán Chelsea, các quan chức của UEFA lại cho biết sẽ không giám sát nhà cầm quân người Ý khi ông có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge theo dõi trận đấu. Động thái này mở ra cơ hội cho Conte có thể sử dụng điện thoại di động để liên lạc với trợ lý và đưa ra những hướng dẫn về chiến thuật.

Quyết định “mở cửa sau” cho HLV Conte của UEFA cũng dễ hiểu bởi các họ hiểu rằng dù có kiểm tra gắt gao thế nào thì các HLV cũng luôn có những cách thức tinh vi để liên lạc với đội bóng.

Còn nhớ tại Champions League mùa 2004-2005, HLV Jose Mourinho, khi đó còn làm việc cho Chelsea, từng bị phát hiện lẻn vào phòng thay đồ của đội nhà trong lúc đang chịu án phạt cấm chỉ đạo, bằng cách trốn trong một cái thùng ở trận gặp Barcelona thuộc vòng 1/16. 

Chưa hết, trợ lý Rui Faria của Mourinho cũng bị nghi ngờ sử dụng một thiết bị liên lạc được gắn vào tai nghe để liên lạc với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, lúc đó vẫn chịu án phạt cấm chỉ đạo, khi đội một chiếc mũ len trùm qua nửa đầu trong trận tứ kết Champions League cùng mùa bóng 2004-2005 giữa Chelsea và Bayern Munich.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.