UEFA tăng thưởng kỷ lục cho EURO 2020

27/02/2018 07:15 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa thông báo tăng số tiền thưởng kỷ lục cho các đội tuyển tham gia tranh tài tại EURO 2020, giải đấu ghi dấu mốc lịch sử khi 12 quốc gia đồng đăng cai.

AFP dẫn thông báo của UEFA tại Đại hội thường niên lần thứ 42 ở Bratislava (Slovakia) hôm 26.2 cho biết 24 đội tuyển tranh tài tại vòng chung kết EURO 2020 sẽ chia sẻ tổng tiền thưởng là 371 triệu euro, một số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Theo đó, tổng số tiền thưởng tại EURO 2020 tăng 23% so với kỳ sự kiện này ở Pháp vào năm 2016. Tổng số tiền thưởng tăng một phần từ việc EURO 2020 là lần đầu tiên ngày hội bóng đá châu Âu có 24 đội tuyển tham dự.
Theo cơ cấu phân chia tiền thưởng, mỗi quốc gia góp mặt ở vòng chung kết EURO 2020 sẽ hiển nhiên “bỏ túi” được 9,25 triệu euro. Sau đó, mỗi đội sẽ nhận được thêm 1,5 triệu euro cho mỗi trận thắng ở vòng bảng và 750.000 euro cho mỗi trận hòa. Các đội nếu vượt qua vòng bảng sẽ có thêm tiền thưởng cho mỗi vòng thuộc giai đoạn knockout nhưng số tiền thưởng sẽ giảm đi.
Chủ tịch LĐBĐ và là người giàu nhất Hungary Sándor Csányi được bầu làm Phó chủ tịch FIFA trong 1 năm REUTERS
Theo đó, mỗi đội góp mặt ở vòng 1/8 sẽ nhận số tiền thưởng 2 triệu euro và nếu vào tứ kết sẽ có thêm 3,25 triệu euro. Phần thưởng tài chính cho mỗi đội lọt vào vòng bán kết sẽ là 5 triệu euro. Đội chiến thắng trong trận chung kết trên sân Wembley (London, Anh) vào ngày 12.7.2020 sẽ ẵm khoản thưởng 10 triệu euro và đội á quân sẽ nhận được 7 triệu euro. Như vậy, đội vô địch EURO 2020 sẽ mang về tổng số tiền thưởng là 34 triệu euro, hơn 7 triệu euro so với đội đăng quang EURO 2016.
Tại đại hội, 55 liên đoàn thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Juan Luis Larrea Sarobe (Tây Ban Nha) vào Ủy ban Điều hành UEFA trong 1 năm, trong khi doanh nhân Sandor Csanyi (Chủ tịch LĐBĐ và người giàu nhất Hungary) được bầu làm Phó chủ tịch FIFA trong 1 năm. Ủy ban điều hành UEFA quyết định bổ nhiệm Fernando Gomes để thay thế ông Sandor Csanyi trở thành thành viên của Hội đồng FIFA cho đến Đại hội UEFA vào ngày 7.2.2019. Ngoài ra, đại hội cũng từ chối đơn xin trở thành thành viên UEFA của Liên đoàn Bóng đá Jersey.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.