Cũng như bất kỳ một trận đấu nào khác, ở trận Anh gặp Đức, trong những tình huống tấn công, để ưu tiên nhận định lỗi việt vị và những lỗi khác ở khu vực 11m, trợ lý TT phải đứng ngang với cầu thủ phòng ngự cuối cùng.
Và ở pha lên bóng của tuyển Anh, tất cả cầu thủ, bao gồm cả cầu thủ phòng ngự cuối cùng đã đứng ở khu vực gần với vạch 16m50. Đứng ngang vị trí đó, trợ lý TT rất khó xác định được bóng đã lăn vào cầu môn hay chưa, trong khi những khán giả xem qua tivi nhìn rất rõ bóng đã vào cầu môn. Nếu muốn xác định chính xác những trường hợp bóng có lăn qua vạch vôi hay không, trợ lý TT phải đứng ngay cột phạt góc hoặc chỉ trên 1m so với cột phạt góc.
Vì thế, có thể nói, về phương pháp, trợ lý TT đã đúng (ở cách chọn vị trí) nhưng tình huống tấn công lại xảy ra nằm ngoài khả năng phán đoán của ông này. Và từ chọn vị trí tốt sang không tốt, đôi khi chỉ cách nhau một tích tắc. Cũng vì thế mà đây là trường hợp sai sót ngoài ý muốn và khá đặc biệt.
Chủ tịch Hội đồng TT quốc gia Nguyễn Văn Mùi: Không thể chấp nhận
TT Dương Văn Hiền: Xử lý khó hiểu
Lan Phương - Quang Huy (ghi)
Bình luận (0)