Van Gaal thấy bất ngờ

23/04/2010 08:23 GMT+7

Chiến thắng của Bayern trước Lyon được người Munich chào đón với thái độ hân hoan. HLV Van Gaal cho biết trên trang chủ của Bayern: “1-0 là kết quả rất tuyệt vời và tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ Bayern đã cho cả châu Âu thấy sức mạnh thật. Thậm chí, khi chỉ còn chơi với 10 người, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội”. Nhưng Van Gaal cũng thú nhận: “Khi thấy Ribery nhận thẻ đỏ, tôi đã không nghĩ rằng Bayern sẽ thắng 1-0”.

Niềm vui của Van Gaal sau khi Robben ghi bàn

Chiến thắng của Bayern trước Lyon được người Munich chào đón với thái độ hân hoan. HLV Van Gaal cho biết trên trang chủ của Bayern: “1-0 là kết quả rất tuyệt vời và tôi rất hài lòng. Tôi nghĩ Bayern đã cho cả châu Âu thấy sức mạnh thật. Thậm chí, khi chỉ còn chơi với 10 người, chúng tôi vẫn kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội”. Nhưng Van Gaal cũng thú nhận: “Khi thấy Ribery nhận thẻ đỏ, tôi đã không nghĩ rằng Bayern sẽ thắng 1-0”.

KarlHeinz Rummenigge, người đứng đầu Bayern cũng hết lời ca ngợi đội nhà. Cựu danh thủ người Đức cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là thắng và nếu có thể thì không để thủng lưới trên sân nhà. Chúng tôi đã làm được cả hai điều này. Đó là kết quả tốt tại vòng đá knock-out. Tôi nghĩ chúng tôi có thể ghi bàn tại Lyon và như vậy, họ phải ghi 3 bàn mới loại được Bayern”.

Robben, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lại ngợi khen đối thủ: “Thật khó chơi trong hiệp 1. Lyon là đội có kỹ thuật tốt, tổ chức phòng ngự tốt. Chúng tôi có rất ít cơ hội trong hiệp 1 và mọi thứ càng khó khăn khi bị thẻ đỏ. Nhưng khi họ cũng bị thẻ đỏ, trận đấu thay đổi. Sau cùng, Bayern là đội chơi tốt hơn”.

HLV Puel của Lyon tỏ ra buồn bã: “Chúng tôi đến đây với mục tiêu ghi bàn trên sân khách. Nhưng chúng tôi không ghi được bàn nào nên trận lượt về sẽ rất khó khăn. Dù sao lượt về mới là quyết định”.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.