VCK U.23 châu Á: Hàn Quốc và Trung Quốc bị đánh giá thấp

29/12/2019 20:00 GMT+7

Theo nhận định của truyền thông Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp “sóng gió” trong cuộc đua tranh vé dự Olympic 2020 tại VCK U.23 châu Á năm tới.

Không những nằm ở bảng C “tử thần”, khó khăn sẽ lớn hơn nếu 2 đội U.23 Hàn Quốc, Trung Quốc lọt vào tứ kết và đụng độ 2 trong số 4 đội bảng D là Việt Nam, UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên.
Trong bài nhận định về cuộc đua tranh 3 chiếc vé dự Olympic 2020 của các đội tại VCK U.23 châu Á năm tới ở Thái Lan, tờ Channel Football của Nhật Bản đã đưa ra những cảnh báo khó khăn cho Hàn Quốc và Trung Quốc. Tờ này còn cho rằng cuộc cạnh tranh vé dự Olympic tại giải đấu ở Thái Lan sắp tới còn khó hơn vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

U.23 Hàn Quốc tổn thất lực lượng ở VCK U.23 châu Á 2020

AFC

Theo đó, 3 đội đứng đầu tại VCK U.23 châu Á năm tới (diễn ra từ ngày 8 - 26.1.2020) sẽ đoạt vé chính thức đến Tokyo dự Olympic vào tháng 7 năm tới. Trong trường hợp U.23 Nhật Bản (tự động có suất dự Olympic 2020 với tư cách chủ nhà) nằm trong tốp 3, đội đứng thứ 4 sẽ được trao vé đến ngày hội thể thao mùa hè lớn nhất thế giới.
Vì vậy, theo Channel Football, với việc chỉ có 3 suất và các đội đá 1 trận trước các đối thủ, hành trình tranh vé dự Olympic còn khó hơn cả cuộc đua đến VCK World Cup của khu vực châu Á. Bởi tại vòng loại World Cup, mỗi đội sẽ được đá sân nhà - sân khách, bên cạnh việc bóng đá châu Á còn được phân bổ 4,5 suất dự VCK.
Nhận định về khả năng lọt vào bán kết, tờ Channel Football cho biết, ngoài việc nằm cùng bảng C nặng ký với đương kim vô địch Uzbekistan và Iran, nếu vượt qua vòng bảng, U.23 Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với thách thức rất lớn từ 2 đội đứng đầu bảng D, bảng đấu có đương kim á quân Việt Nam, UAE và CHDCND Triều Tiên.

U.23 Nhật Bản gửi thách thức đến các đối thủ sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Jamaica

AFC

Trên thực tế, U.23 Trung Quốc đang bị đánh giá thấp nhất bảng C sau màn trình diễn kém cỏi trong quá trình chuẩn bị cho VCK U.23 U.23 châu Á năm tới. Mới nhất, tại giải tứ hùng Dazu Cup trên sân nhà hồi tháng trước, U.23 Trung Quốc gục ngã 0-1 trước U.23 CHDCND Triều Tiên, trước khi thảm bại 1-5 trong trận đấu với U.23 Úc. Trước đó, hồi tháng 9, HLV danh tiếng Guss Hiddink cùng phải chia tay U.22 Trung Quốc (cũng là tuyển U.23) sau thất bại 0-2 trước U.22 VN trong trận giao hữu ngay trên sân nhà. Vì vậy, dễ hiểu vì sao Channel Football lại đánh giá U.23 Trung Quốc sẽ khó có cơ hội cạnh tranh vé dự Olympic 2020 ngay cả khi vượt qua vòng bảng.
Trong khi đó, tâm thế của một ứng viên vô địch của U.23 Hàn Quốc suy giảm phần nào do tổn thất lực lượng nặng nề ở VCK U.23 châu Á năm tới. Theo đó, HLV Kim Hak-bum đang rất lo lắng khi U.23 Hàn Quốc gần như không có 3 ngôi sao hàng đầu Lee Kang-in (CLB Valencia, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U.20 năm 2019), cặp tiền vệ Lee Seung-woo (Sint-Truidense, Bỉ) và Paik Seung-ho (CLB SV Darmstadt 98, Đức). Nguyên nhân bắt nguồn từ việc VCK U.23 châu Á không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB đều từ chối “nhả” cầu thủ. Hàn Quốc cùng Nhật Bản và Iraq là những đại diện của châu Á tranh tài ở Olympic 2016.

U.23 Việt Nam được đánh giá khá cao ở VCK U.23 châu Á năm tới

NGỌC LINH

Channel Football còn nhận định hy vọng đăng quang tại VCK U.23 châu Á 2020 của U.23 Nhật Bản sẽ không hề dễ dàng. Đội chủ nhà Olympic 2020 nằm ở bảng B với các đối thủ mạnh là Qatar, Ả Rập Saudi và Syria. Nếu lọt vào tứ kết, đội quân của HLV Hajime Moriyasu sẽ giáp mặt với 2 trong số 4 đội ở bảng A với chủ nhà Thái Lan, Bahrain, Úc và Iraq. Tuy nhiên, U.23 Nhật Bản phần nào xua tan nỗi lo trên khi hủy diệt U.23 Jamaica đến 9-0 trong trận giao hữu hôm 28.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.