Vì sao Bridge từ chối khoác áo tuyển Anh?

26/02/2010 22:12 GMT+7

Trong bản thông cáo gửi tới giới truyền thông, Wayne Bridge giải thích: “Thật buồn khi phải đưa ra quyết định rút khỏi sự tuyển chọn vào đội tuyển Anh. Được chơi cho đội tuyển Anh luôn là một vinh dự.

Brigde (phải) rút lui vì va chạm với Terry (trái) trong vụ xì-căng-đan tình ái - Ảnh: AFP

Trong bản thông cáo gửi tới giới truyền thông, Wayne Bridge giải thích: “Thật buồn khi phải đưa ra quyết định rút khỏi sự tuyển chọn vào đội tuyển Anh. Được chơi cho đội tuyển Anh luôn là một vinh dự.

Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, và buộc phải đưa ra quyết định vì điều này sẽ tránh gây chia rẽ nội bộ đội tuyển sau những việc khó khăn vừa qua…”. Khó khăn đó chính là va chạm với cựu thủ quân tuyển Anh John Terry khi đồng đội đã lăng nhăng tình ái với bạn gái cũ của mình. Việc Bridge rút lui đẩy HLV Fabio Capello rơi vào tình cảnh khó xử, vì lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ cánh trái là Ashley Cole cũng đang suy sụp tinh thần vì vụ vụng trộm tình ái vừa bị phanh phui, nhưng hơn hết là cầu thủ này đã bị chấn thương khá nặng và chưa biết có hồi phục phong độ kịp trước khi VCK World Cup khai diễn hay không.

HLV Capello cho biết, ông hy vọng Bridge sẽ suy nghĩ lại và góp mặt cùng tuyển Anh trong trận giao hữu với Ai Cập vào ngày 3.3 tới, cũng như đến Nam Phi cùng “Tam sư”. Trường hợp Bridge vẫn giữ nguyên ý định, ông Capello buộc lòng phải tính tới các phương án gọi những cầu thủ khác thay thế như Stephen Warnock và Nicky Shorey của Aston Villa, Leighton Baines của Everton hay Joleon Lescott của Man.City, dù những cầu thủ này thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.