Vị trí thủ quân tuyển Đức vẫn còn bỏ ngỏ

23/07/2010 08:07 GMT+7

Tiền vệ Michael Ballack đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội mới tại CLB Leverkusen sau hơn 1 tháng phải xa sân cỏ vì dính chấn thương mắt cá chân.

Ballack muốn lấy lại chiếc băng đội trưởng tuyển Đức - Ảnh: AFP

Tiền vệ Michael Ballack đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội mới tại CLB Leverkusen sau hơn 1 tháng phải xa sân cỏ vì dính chấn thương mắt cá chân.

HLV Heynckes của Leverkusen cho biết Ballack bắt đầu tập nhẹ từ thứ Ba vừa qua và đến nay anh đã có thể theo kịp chương trình tập bình thường như các cầu thủ khác trong đội. “Cậu ấy tập hơn 6 tiếng mỗi ngày”, ông Heynckes cho biết. Bản thân Ballack tuyên bố anh không còn cảm thấy khó chịu nào từ vết chấn thương trong khi tập luyện. “Tôi rất hài lòng, bàn chân không còn đau chút nào”, Ballack xác nhận. 

Việc Ballack trở lại tập luyện khiến báo chí Đức một lần nữa dấy lên cuộc bàn tán liệu HLV Joachim Loew sẽ chọn ai giữa Ballack và hậu vệ Philipp Lahm của Bayern Munich để trao chiếc băng đội trưởng của tuyển Đức trong trận đấu giao hữu với tuyển Đan Mạch vào ngày 11.8 tới.

HLV Loew cho biết hiện tại vẫn chưa có quyết định cụ thể về việc này: “Tôi đã nghe Lahm thổ lộ nguyện vọng. Tôi cũng đã nghe những điều Ballack nói. Nhưng hiện tại tôi chưa thể đưa ra một chỉ định chính thức nào. Vả lại còn phải xem Ballack có đủ khả năng tham dự trận đấu với Đan Mạch hay không.

N.C (Theo Bild)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.