Vòng 2 Ligue 1: Liều thuốc thử cho PSG

15/08/2010 08:25 GMT+7

PSG trở thành đội bóng đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 mùa bóng 2010-2011 sau chiến thắng 3-1 trước St.Etienne cuối tuần trước. Nếu muốn giữ ngôi đầu, PSG sẽ phải cải thiện thành tích nghèo nàn của mình trên sân của Lille vào tối nay. Trong 10 chuyến làm khách tại sân Metropole gần nhất, PSG chỉ ghi được 2 bàn, giành được 3 điểm và chưa có một chiến thắng nào.

PSG cần phải cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách - Ảnh: AFP

PSG trở thành đội bóng đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 mùa bóng 2010-2011 sau chiến thắng 3-1 trước St.Etienne cuối tuần trước. Nếu muốn giữ ngôi đầu, PSG sẽ phải cải thiện thành tích nghèo nàn của mình trên sân của Lille vào tối nay. Trong 10 chuyến làm khách tại sân Metropole gần nhất, PSG chỉ ghi được 2 bàn, giành được 3 điểm và chưa có một chiến thắng nào.

Nếu PSG đánh bại Lille, đội bóng hầu như giữ nguyên đội hình chơi tấn công cực kỳ ấn tượng ở mùa trước, phần còn lại của Ligue 1 sẽ phải ngồi lại vào cuối tuần này để bình phẩm về sức mạnh của đội bóng ở thủ đô trong bối cảnh Marseille, Lyon và Bordeaux đều đang sa sút. Tuy nhiên, tiền vệ Stéphane Sessegnon, người từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Lille Rudi Garcia khi cả hai còn ở Le Mans, tỏ ra rất thận trọng. “Đá trên sân của Lille luôn luôn khó khăn. Chúng tôi sẽ cố để kéo dài thành tựu giành được trước St.Etienne song Lille là một đội bóng khó chơi và với trận đấu trên sân khách đầu tiên, 1 điểm sẽ được xem là kết quả tốt”, Sessegnon nói với France Football.

Cuối tuần trước, Sessegnon cùng tân binh Nene tạo ra nhiều đe dọa ở 2 cánh của St.Etienne trong khi Mevlut Erding và Guillaume Hoarau phối hợp tốt ở tuyến trên. Song PSG gặp một chút tổn thất khi người cầm trịch ở tuyến giữa Mathieu Bodmer bị chấn thương đùi. Nếu Bodmer không thể hồi phục kịp thời, Jerrmy Clement sẽ thế chỗ. Tin vui cho PSG là Sylvain Armand và Christophe Jallet sẽ quay trở lại hàng hậu vệ.

Trong khi đó, Lyon sau trận hòa 0-0 đang thất vọng với Monaco ở lượt trước sẽ phải hành quân đến sân của Caen, đội bóng đã gây một cú sốc ở ngày khai mạc khi hạ gục Marseille 2-1 ở Velodrome. Ở trận này, HLV Claude Puel sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Ederson, người bị chấn thương khi làm nhiệm vụ với tuyển Brazil vào giữa tuần. Trận còn lại, Bordeaux tiếp Toulouse trên sân Chaban Delmas trong trận đấu mà đội trưởng Alou Diarra mô tả rằng “buộc phải thắng”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.