Vòng bảng Champions League - Lượt trận thứ hai: Tiếp tục bay cao

01/10/2013 03:00 GMT+7

Dù đều muốn tiếp tục giành chiến thắng trong lượt trận thứ hai nhưng xem ra cơ hội của Arsenal vẫn nhỉnh hơn Napoli.

Dù đều muốn tiếp tục giành chiến thắng trong lượt trận thứ hai nhưng xem ra cơ hội của Arsenal vẫn nhỉnh hơn Napoli.

Insigne (phải), cầu thủ được HLV Wenger đánh giá cao nhất trong đội hình của Napoli - d
Insigne (phải), cầu thủ được HLV Wenger đánh giá cao nhất trong đội hình của Napoli
- Ảnh: AFP
 

Cả Arsenal lẫn Napoli đều đang bay cao ở giải VĐQG của họ và cũng chính là 2 đội đã giành được chiến thắng trong lượt trận mở màn ở bảng F Champions League mùa này. Thế nên, sẽ chẳng ai muốn xếp lại đôi cánh vào rạng sáng mai trên sân Emirates khi “Các pháo thủ” đón tiếp Napoli trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Để chuẩn bị cho trận đấu rất được chờ đợi này, HLV Benitez đã cho một số trụ cột được nghỉ ngơi trong trận thắng Genoa 2-0 hồi cuối tuần qua ở Serie A và đồng thời công bố rất sớm danh sách 21 cầu thủ sẽ tham dự trận đấu với Arsenal. Theo đó, ngoài sự vắng mặt của Maggio, ông Benitez sẽ đem đến sân Emirates lực lượng mạnh nhất, gồm các hảo thủ đang tỏa sáng trong lối chơi với nhiều phẩm chất tấn công của Napoli như Hamsik, Higuain, Insigne, Callejon…

Chính bộ ba Hamsik, Callejon và Higuain đã mang lại cho Napoli 10 bàn thắng trong tổng số 14 lần CLB này sút thủng lưới đối phương qua 6 trận đấu ở Serie A. Tuy nhiên, HLV Wenger của Arsenal lại tỏ ra đặc biệt lo ngại về những pha phản công nhanh rực lửa của đội bóng Ý mà trong đó Insigne chính là cầu thủ nguy hiểm nhất bởi sự nhanh nhẹn và khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất tốt.

Tất nhiên, do Insigne chơi ở cánh trái của Napoli nên nhiệm vụ “chăm sóc” cầu thủ này sẽ thuộc về Sagna, còn Gibbs sẽ kìm chân Callejon bên cánh phải. Nếu bịt được 2 ngòi nổ này, Arsenal sẽ hạn chế được tầm sát thương của Higuain và Hamsik ở trung lộ.

Rất tiếc cho HLV Wenger khi ông không có được sự phục vụ của Walcott, Diaby, Podolski và Chamberlain ở trận đấu này nhưng với duyên ghi bàn của Ramsey (8 bàn qua 9 trận) và sự tỏa sáng của tân binh Oezil, ông vẫn có thể yên tâm hướng đến một kết quả tích cực.

Hơn ai hết, với kinh nghiệm thu thập được từ 12 lần liên tiếp tham dự vòng bảng Champions League, ông Wenger hiểu rất rõ rằng việc thắng liền 2 trận đầu tiên ở vòng bảng sẽ đem lại lợi thế rất lớn cho đội bóng trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Thế nên, cùng với tư tưởng không bao giờ chủ hòa, Arsenal sẽ nhập cuộc với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tỷ lệ cược

1.10, 23 giờ: Zenit St.Petersburg - Austria Vienna: Zenit chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8

2.10, 1 giờ 45: Ajax - AC Milan: Milan chấp đồng nửa, thắng 8

Arsenal - Napoli: Arsenal chấp nửa, thắng 8

Basel - Schalke 04: Đồng banh, chủ nhà thắng 9

Celtic - Barcelona: Barca chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9

Dortmund - Marseille: Dortmund chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8

Porto - Atl.Madrid: Đồng banh, chủ nhà thắng 8

Steaua Bucuresti - Chelsea: Chelsea chấp nửa, một, thắng 9.

G.L
 (Nguồn Vwin.com. Trực tiếp truyền hình trên K+, VTV3)

Trần Tôn

>> AC Milan, Napoli tìm lại hương vị chiến thắng
>> Napoli lần đầu đánh bại AC Milan tại San Siro sau 27 năm
>> Inter Milan, AS Roma và Napoli khởi đầu thuận lợi
>> Arsenal mất Gonzalo Higuain vào tay Napoli
>> Napoli ký hợp đồng 2 năm với HLV Benitez

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.