Vòng loại World Cup 2014: Cơn ác mộng kỳ lạ ở châu Phi

13/09/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi tiếp tục trải qua cơn ác mộng hết sức kỳ lạ khi hôm 13.10 đến lượt tuyển Cape Verde bị FIFA loại khỏi vòng play-off do sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận thắng oanh liệt trước Tusinia cuối tuần trước.

(TNO) Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi tiếp tục trải qua cơn ác mộng hết sức kỳ lạ khi hôm 13.10 đến lượt tuyển Cape Verde bị FIFA loại khỏi vòng play-off do sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận thắng oanh liệt trước Tusinia cuối tuần trước.

>> Messi lập cú đúp đưa Argentina đến World Cup 2014
>> Tuyển Ý và Hà Lan giành vé dự World Cup 2014
>> Mexico 'trảm tướng' sau thảm bại ở vòng loại World Cup 2014

Vòng loại World Cup 2014: Cơn ác mộng kỳ lạ ở châu Phi
Hậu vệ Varela (phải) ra sân thi đấu dù bị treo giò - Ảnh: AFP

Ở trận đấu tại Tunis (thủ đô của Tunisia), vị khách Cape Verde khiến cổ động viên chủ nhà choáng váng khi rời sân với chiến thắng 2-0. Kết quả này đồng nghĩa với việc Cape Verde giành ngôi đầu bảng B và đoạt vé dự vòng play-off (vòng loại thứ 3 khu vực châu Phi) tranh suất dự World Cup 2014, hơn Tunisia 1 điểm.

Tuy nhiên, trong khi chiến thắng của đội bóng thuộc quốc gia nhỏ bé được truyền thông ca tụng hết lời thì Cape Verde lại nhận cú sốc khi FIFA phát hiện đội bóng này sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong trận đấu ở Tunis.

Theo Reuters, hậu vệ Fernando Varela đáng ra phải ngồi ngoài trong trận đấu với Tunisia do bị đuổi khỏi sân ở một trận đấu vòng loại hồi tháng 3 nhưng không hiểu sao vẫn được ban huấn luyện cho ra sân thi đấu.

Ngay sau khi phát hiện, Ủy ban kỷ luật của FIFA lập tức quyết định hủy kết quả trận đấu và trao cho Tunisia một chiến thắng với tỷ số 3-0, trong đó Cape Verde còn bị phạt 6.400 USD. Oái ăm thay, trước trận đấu với Tunisia, trong tình thế không còn hy vọng cạnh tranh ngôi đầu bảng và tưởng như chỉ thi đấu thủ tục, nhưng Cape Verde bất ngờ nhận một “món quà” từ chính FIFA.

Theo đó, Cape Verde được trao 6 điểm từ 2 trận gặp Guinea Xích Đạo do đối thủ bị phát hiện sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, đồng nghĩa với việc thắp lại hy vọng đoạt ngôi đầu bảng của Tunisia.

Kỳ lạ hơn, sự cố của Cape Verde chỉ là một trong hàng loạt án phạt mà FIFA dành cho các tuyển quốc gia ở châu Phi thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Trước đó, các án phạt tương tự giành cho Burkina Faso, Ethiopia, Gabon, Sudan và Togo.

Vòng play-off khu vực châu Phi sẽ có 10 đội, bốc thăm chia thành 5 cặp đấu thi đấu lượt đi và về vào tháng 10 và tháng 11. Đội thắng của mỗi cặp đấu sẽ giành vé tham dự World Cup 2014. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 16.9 tại Cairo với 10 đội bóng gồm: Ethiopia, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Ai Cập, Algeria, Cameroon và Senegal.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.