Vòng play-off World Cup 2018: Những điều cần biết

09/11/2017 13:30 GMT+7

Bắt đầu từ rạng sáng ngày 10.11 (giờ VN), các trận đấu vòng play-off khu vực châu Âu tranh các vé vớt dự World Cup 2018 diễn ra. Tiếp đó là các trận play-off liên lục địa, và các trận cuối vòng loại khu vực châu Phi.

Tổng quan vòng play-off khu vực châu Âu

Gồm 4 cặp đấu: Bắc Ireland gặp Thụy Sĩ; Đan Mạch gặp CH Ireland; Thụy Điển gặp Ý và Croatia gặp Hy Lạp.

Trong đó, Bắc Ireland đặt mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986, và sẽ bắt đầu hành trình này bằng trận lượt đi tại sân nhà ở Belfast trước Thụy Sĩ vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 10.11 (giờ VN).

Tuyển CH Ireland gặp Đan Mạch với trận lượt đi diễn ra ở sân khách Copenhagen lúc 2 giờ 45 ngày 12.11, và cũng tìm kiếm cơ hội dự VCK World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002.

Tuyển Ý với 4 lần vô địch thế giới sẽ “đụng độ” Thụy Điển và cũng tìm cách để không vắng mặt ở World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1958.

Trong khi đó, Croatia và Hy Lạp cũng không muốn lỡ hẹn ngày hội bóng đá toàn cầu sang năm ở Nga.

Bắc Ireland - Thụy Sĩ: Lượt đi lúc 2 giờ 45 ngày 10.11 tại Belfast; lượt về 0 giờ ngày 13.11 tại Basel Chụp màn hình BBC Sports

* Thông số trận Bắc Ireland - Thụy Sĩ: Đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau kể từ năm 1964. Bắc Ireland xếp thứ 2 bảng C có tuyển Đức. Trong khi, Thụy Sĩ chỉ thua Bồ Đào Nha (0-2) ở trận cuối vòng loại nên mất cơ hội đoạt vé dự thẳng VCK World Cup vì thua hiệu số. Cặp đấu này cân tài cân sức. Bắc Ireland thắng 4/5 trận sân nhà gần đây, nhưng thua liên tiếp 2 trận sân khách gần nhất. Thụy Sĩ thắng 9/10 trận ở bảng B trước khi thua Bồ Đào Nha.

Đan Mạch - CH Ireland: Lượt đi lúc 2 giờ 45 ngày 12.11 tại Copenhagen; lượt về lúc 2 giờ 45 ngày 15.11 tại Dublin Chụp màn hình BBC Sports

* Thông số trận Đan Mạch - CH Ireland: Cặp đấu này cũng rất cân tài cân sức, với trận lượt đi diễn ra ở Copenhagen và lượt về ở Dublin. Tuy nhiên, ở Copenhagen - sân nhà của Đan Mạch các “Chú lính chì” chỉ thua 1 trong 8 trận gần đây nhất (còn lại thắng 4, hòa 3). Trong khi, CH Ireland bất bại 6 trận sân khách (thắng 3, hòa 3) gần đây. Nên sẽ rất hấp dẫn xem ai chiếm ưu thế trước.

Ý - Thụy Điển: Lượt đi lúc 2 giờ 45 ngày 11.11 tại Stockholm; lượt về lúc 2 giờ 45 ngày 14.11 tại Milan Chụp màn hình BBC Sports

* Thông số trận Ý - Thụy Điển: Lượt đi diễn ra ở Stockholm và lượt về tại Milan. Đáng lo cho Ý, vì 4 trận gần nhất tuyển Ý chỉ thắng 2, còn lại hỏa 1 và thua 1. Trong khi Thụy Điển đang bất bại cả 7 trận gần nhất khi thi đấu sân nhà (thắng 6, hòa 1).

Croatia - Hy Lạp: Lượt đi lúc 2 giờ 45 ngày 10.11 tại Zagreb; lượt về lúc 2 giờ 45 ngày 13.11 tại Pireaus Chụp màn hình BBC Sports

* Thông số trận Croatia - Hy Lạp: Lượt đi diễn ra tại Zagreb, lượt về ở Pireaus. Croatia là “vua đấu play-off” với 4 lần trước đều vượt qua vòng play-off để dự VCK World Cup hay Euro. Croatia hiện cũng có thành tích tốt với 11 trận bất bại ở sân nhà (thắng 8, hòa 3). Trong khi, Hy Lạp cũng có không ít hy vọng với thành tích bất bại khi đấu sân khách ở vòng loại (thắng 3, hòa 2).

Còn những đôi nào nữa đang tìm suất dự World Cup?

Hiện đã có 23/32 đội chính thức góp mặt ở VCK World Cup. Còn lại 9 suất, trong đó 4 suất từ vòng play-off khu vực châu Âu và 5 suất nữa bao gồm: 2 suất ở hai cặp đấu play-off liên lục địa giữa Peru gặp New Zealand, Honduras gặp Úc. 3 suất còn lại của khu vực châu Phi với Tunisia, Congo tranh ngôi đầu bảng A; Ma Rốc, Bờ Biển Ngà, Senegal cùng Burkina Faso tranh ngôi đầu bảng B, Cape Verde, Nam Phi đang tranh ngôi đầu bảng D.

Lịch đấu tranh các vé còn lại đến Nga, bốc thăm chia bảng và thời gian VCK World Cup

Rạng sáng ngày 10 đến 12.11 (giờ VN) là các trận play-off lượt đi, rạng sáng ngày 13 đến 14.11 là các trận play-off lượt về.

Ngày 1.12 tới bốc thăm chia bảng VCK World Cup. Từ ngày 14.6 đến 15.7.2018 diễn ra VCK World Cup diễn ở Nga.

23 đội đã có mặt ở VCK World Cup 2018: Nga (chủ nhà), Argentina, Bỉ, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ai Cập, Anh, Pháp, Đức, Iceland, Iran, Nhật Bản, Mexico, Nigeria, Panama, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út, Serbia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Uruguay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.