Vòng tứ kết chỉ còn 3 đại diện châu Âu

26/06/2010 23:57 GMT+7

Theo hệ thống phân tích của FIFA Castrol Index, việc có đến 5/6 đội bóng thuộc lục địa đen đã bị loại sớm ngay trên sân nhà của mình là bất ngờ lớn nhất sau vòng đấu bảng.

Theo hệ thống phân tích của FIFA Castrol Index, việc có đến 5/6 đội bóng thuộc lục địa đen đã bị loại sớm ngay trên sân nhà của mình là bất ngờ lớn nhất sau vòng đấu bảng.

Trong khi đó, khu vực Nam Mỹ bảo toàn lực lượng 100% khi 5 đại diện là Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay đều góp mặt ở vòng 2. Và nếu tính luôn cả khu vực Bắc Trung Mỹ nữa với Mexico và Mỹ, thì châu Mỹ đã có đến 7 đại diện.

Trong khi đó, 13 đội ở khu vực châu Âu giờ chỉ còn lại 6. Và điều trớ trêu là 6 đội này chia làm 3 cặp loại nhau từ vòng 2 (Hà Lan - Slovakia, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Đức - Anh), nên vào tứ kết chỉ còn 3 đội châu Âu, một chỉ số thấp nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó 2 đại diện đến từ châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã tạo nên làn gió mới.

Còn trên Soccernet, các bình luận viên của kênh truyền hình ESPN chọn Slovakia là đội tuyển tạo nhiều bất ngờ nhất khi hạ bệ ĐKVĐ Ý. Cầu thủ gây ấn tượng nhất là tiền vệ Keisuke Honda của Nhật Bản với khả năng sút phạt siêu việt cũng như là nhân tố quan trọng đưa đội bóng xứ mặt trời mọc lọt vào vòng 2. Trận đấu kịch tính nhất là Nigeria hòa Hàn Quốc 2-2 (ảnh).

Trước vòng 2, tỷ lệ cược đội vô địch được FIFA Index Castrol đưa ra như sau: Brazil có 23,3% cơ hội vô địch, tiếp theo là 2 đội châu Âu: Tây Ban Nha 17,5% và Hà Lan 17%. Còn Argentina 8,2%, rồi mới tới Anh 7,7%, Uruguay 7,5%, Đức 5,4%, Bồ Đào Nha 5,2%. Các đội còn lại gồm cả 2 đại diện châu Á chỉ được đánh giá là có khoảng 1% cơ hội vô địch.

Các hãng cá cược cũng chọn Brazil là ứng cử viên số 1 với tỷ lệ cược 10/3 (đặt 3 ăn 10), tiếp theo là Tây Ban Nha 4/1, Argentina 9/2, Hà Lan 7/1, Anh 10/1, Đức 12/1, Uruguay 18/1, Bồ Đào Nha 22/1, Paraguay 40/1, Mỹ 40/1, Chile 40/1, Ghana 50/1, Mexico 66/1, Nhật Bản 80/1, Hàn Quốc 80/1 và Slovakia 125/1. 

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.