Vụ LĐBĐ Indonesia bị phản ứng: Nguy cơ bùng phát bạo lực

25/02/2011 22:09 GMT+7

Cuộc biểu tình đòi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid từ chức có nguy cơ bùng phát bạo lực khi những cuộc ẩu đả nhỏ bắt đầu xảy ra.

Người hâm mộ Indonesia đốt ảnh của ông Nurdin Halid - Ảnh: JAKARTAPOST

Cuộc biểu tình đòi Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Nurdin Halid từ chức có nguy cơ bùng phát bạo lực khi những cuộc ẩu đả nhỏ bắt đầu xảy ra.

Hôm qua, theo tờ Jakarta Post, thêm hàng ngàn người hâm mộ đổ về Jakarta để bao vây trụ sở của PSSI ở sân vận động Senayan và trụ sở của Bộ Thanh niên và Thể thao đòi phải nhanh chóng cách chức ông Nurdin Halid. Đại diện của phe chống đối Nurdin Halid nói với Jakarta Post rằng: “Trong 72 giờ tới, nếu Bộ Thanh niên và Thể thao không cách chức ông Nurdin Halid, dòng người hâm mộ sẽ tấn công trụ sở PSSI”.

Tuy nhiên, sự căng thẳng đã xuất hiện khi một nhóm người ủng hộ ông Nurdin Halid ném gạch đá gây ra sự ẩu đả giữa 2 phe trên đường phố Jakarta. Hiện vẫn chưa thống kê được số người bị thương, nhưng trước tình hình trên, hơn 1.000 cảnh sát và xe bọc thép đã được huy động khẩn cấp để ngăn chặn bạo lực.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.