Vua phá lưới Euro vắng mặt

24/05/2012 03:07 GMT+7

Tiền đạo David Villa - Vua phá lưới Euro 2008 - của đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Tây Ban Nha vừa xác nhận không thể dự Euro 2012.

Tiền đạo David Villa - Vua phá lưới Euro 2008 - của đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Tây Ban Nha vừa xác nhận không thể dự Euro 2012.

David Villa bị chấn thương gãy chân trái khi cùng CLB Barcelona dự World Cup các CLB hồi tháng 12 năm ngoái. Dù đã tĩnh dưỡng suốt từ đó đến nay gần 6 tháng, Villa có lúc rất tự tin kịp bình phục để dự Euro. Thậm chí, cách đây không lâu chính bác sĩ của Barca còn khẳng định Villa sẽ kịp góp mặt trong trận chung kết Cúp Nhà vua (Barca gặp Athletic Bilbao lúc 1 giờ 30, rạng sáng 26.5, giờ VN). Tuy nhiên, hôm qua và cũng chỉ vài ngày trước khi HLV Del Bosque công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha (TBN) dự Euro vào cuối tuần này, đích thân Villa thông qua mạng xã hội Twitter cho biết anh không thể kịp bình phục 100% chấn thương lẫn phong độ để dự Euro, vì thế đành nói lời chia tay sớm. Tin tức này lập tức gây sốc đối với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF).

Bộ phận y tế của CLB Barca sau đó cũng xác nhận gần đây chấn thương của anh không tiến triển khả quan như dự kiến. Ngôi sao này đã tập luyện trở lại, nhưng chỉ với cường độ nhẹ và vì thế rất khó đáp ứng được cường độ vận động cao nếu tập trung vào đội tuyển dự Euro. RFEF cũng ra thông báo, Villa đã gọi điện thoại cho HLV Del Bosque nói về tình trạng của mình và xin rút lui khỏi danh sách.

Việc vắng Villa thực sự là một cú sốc lớn cho đội ĐKVĐ TBN, vì các tiền đạo còn lại hiện được triệu tập như Negredo, Soldado, Lopez khá mới mẻ, trong khi trung phong Torres chưa trở lại phong độ vốn có. Hy vọng có chăng sẽ đặt vào Llorente (ngôi sao của Athletic Bilbao) và có thể thêm Pedro Rodriguez (Barca) được gọi bổ sung. HLV Del Bosque cũng đang chờ sau trận chung kết Cúp Nhà vua sẽ công bố chính thức 23 tuyển thủ dự Euro. Trước đó, tuyển TBN cũng chia tay thủ quân Carles Puyo vì chấn thương đầu gối. Hiện tuyển TBN với thành phần sơ bộ đã di chuyển đến Áo tập huấn 1 tuần.

David Villa, 30 tuổi, hiện giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử tuyển TBN với 51 bàn sau 82 trận. Trong 11 trận chơi cho tuyển TBN và liên tiếp lên ngôi vô địch ở VCK Euro 2008 và World Cup 2010, Villa đã ghi đến 10 bàn thắng.

Giang Lao

>> Háo hức chờ đợi EURO 2012
>> Sát hạch trước Euro 2012
>> Nhiều ngôi sao vắng mặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.