Vượt qua sức ép

11/06/2010 23:36 GMT+7

Đội tuyển Argentina sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của họ ở VCK World Cup 2010 đêm nay trước sức ép nặng nề từ mọi phía. Từ khả năng cầm quân của HLV Maradona cho đến cách vận hành sơ đồ chiến thuật của đội tuyển, từ phong độ của Messi cho đến sức mạnh tập thể... đều đang bị đặt trước những dấu hỏi lớn.

Đội tuyển Argentina sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của họ ở VCK World Cup 2010 đêm nay trước sức ép nặng nề từ mọi phía. Từ khả năng cầm quân của HLV Maradona cho đến cách vận hành sơ đồ chiến thuật của đội tuyển, từ phong độ của Messi cho đến sức mạnh tập thể... đều đang bị đặt trước những dấu hỏi lớn.

Ai cũng muốn biết Argentina sẽ xuất phát với sơ đồ nào, 3-4-3 hay 4-3-3, nhưng liệu có cần phải quan tâm đến điều đó khi chỉ cần tiền vệ Gutierrez giữ nguyên vị trí hoặc lùi xuống một chút là xong. Vấn đề quan trọng nhất của “Albicelestes” cũng không phải là tình trạng thể lực của Messi (do Argentina có quá nhiều tiền đạo giỏi) mà là sự phối hợp giữa các tuyến có nhuần nhuyễn hay không? Bởi nếu không, lối chơi của Argentina sẽ bị chia cắt bởi sự dũng mãnh của Nigeria.

Nigeria hơn hẳn Argentina về thể lực và sự bền bỉ, đó là chưa kể kỹ thuật cá nhân giữa cầu thủ hai đội cũng chẳng chênh lệch là bao. Tuy nhiên, “Đại bàng xanh” lại thiếu hẳn tính sáng tạo, điều mà Argentina có thừa trong những đôi chân của Veron, Di Maria, Tevez, Messi, Higuain... Có thể đó sẽ là yếu tố quyết định cho trận đấu này bởi một khi Argentina phát huy được tính sáng tạo thì đó chính là lúc sức ép thật sự tan biến.  

Sự ngờ vực về HLV Maradona và đội tuyển Argentina sẽ có những câu trả lời đầu tiên vào đêm nay.

- Thành tích đối đầu: 2 đội gặp nhau 1 lần ở World Cup 2002, Argentina thắng 1-0.

- Tỷ lệ cược: Argentina chấp 1 trái, 1 trái rưỡi thua 9. (Nguồn: Asianbookie)

Phát biểu trước trận đấu

- HLV Maradona (Argentina): “Nigeria là một đội bóng lớn của châu Phi với khá nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu. Họ có lợi thế hơn chúng tôi khi được chơi như trên sân nhà dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ châu Phi. Tuy nhiên Argentina sẽ cho mọi người thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch”.

- HLV Lars Lagerback (Nigeria): “Ở thời điểm hiện nay, đối đầu với Argentina luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Họ có quá nhiều cầu thủ ngôi sao trong đội hình như Messi, Tevez, Marcherano... Tuy nhiên tôi tin rằng các học trò của tôi sẽ không dễ bị khuất phục”. (T.Ng)

HLV Mai Đức Chung: Argentina thắng cách biệt

Dù Argentina trầy trật ở vòng loại nhưng tôi vẫn có lòng tin Maradona sẽ đưa con tàu Argentina vượt qua Nigeria. Tôi đặc biệt đánh giá cao hai nhân vật có khả năng xoay chuyển được tình thế trận đấu là tiền vệ Veron - cựu cầu thủ M.U và Quả bóng vàng châu Âu 2009 Lionel Messi. Tôi nghĩ Argentina sẽ áp đặt được lối chơi trước đại bàng xanh và thắng với tỷ số cách biệt, có thể là 2-0.

Trần Tôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.