Wenger cảnh báo Gallas

20/03/2010 09:15 GMT+7

Tương lai của trung vệ William Gallas ở Arsenal trở nên bất định sau khi HLV Arsene Wenger bày tỏ sự lo ngại về tình trạng chấn thương của cầu thủ người Pháp. Gallas đã phải nghỉ thi đấu từ ngày 10.2 vì chấn thương bắp chân.

Gallas không muốn giảm lương và được ở lại Arsenal thêm 2 năm - Ảnh: AFP

Tương lai của trung vệ William Gallas ở Arsenal trở nên bất định sau khi HLV Arsene Wenger bày tỏ sự lo ngại về tình trạng chấn thương của cầu thủ người Pháp. Gallas đã phải nghỉ thi đấu từ ngày 10.2 vì chấn thương bắp chân.

Theo “giáo sư”, Gallas khó có thể hồi phục chấn thương hoàn toàn. “Gallas sẽ tiếp tục nghỉ trong tuần này và cả trận gặp Birmingham vào tuần sau. Đây là một mối lo ngại. Nó là một chấn thương bắp chân không có hồi kết vì thế chúng tôi cần có Sol Campbell và Mikael Silvestre trong tình trạng sung sức”, Wenger tiết lộ.

Không phải ngẫu nhiên mà Wenger đưa ra nhận định bi quan về chấn thương của Gallas. Nhà cầm quân người Pháp vừa mới có cuộc gặp với người đại diện của cầu thủ 32 tuổi về việc gia hạn hợp đồng hôm thứ năm. Gallas sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa hè này và đang thu hút sự quan tâm của Roma. Nhưng người đại diện của Gallas muốn có một hợp đồng mới 2 năm. Wenger vốn có chính sách chỉ gia hạn 1 năm với các cầu thủ trên 30 tuổi song ông sẽ chấp nhận gia hạn 2 năm với Gallas với điều kiện cầu thủ đồng hương này phải giảm mức lương 80.000 bảng/tuần xuống còn 50.000 bảng/tuần cộng với tiền thưởng.

Không loại trừ khả năng đây là lời cảnh báo của Wenger dành cho Gallas về vị thế của anh trong việc đàm phán gia hạn. Roma có thể sẽ từ bỏ sự thích thú đồng thời Arsenal sẽ không nhượng bộ quá nhiều với cầu thủ có chấn thương kinh niên như Gallas.

S.D (Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.