Wenger nghĩ tới chức vô địch

19/01/2010 10:02 GMT+7

Trận thắng 2-0 của Arsenal trước Bolton khiến HLV Arsene Wenger rất hài lòng và ông bắt đầu nói đến ngôi vô địch với thái độ rất tự tin. Vị HLV người Pháp cho biết: “Chúng tôi đã gặp vấn đề trong năm ngoái. Trong giai đoạn tháng 10 và 11, Arsenal không chiến đấu để giành ngôi vô địch. Nhưng giờ chúng tôi có cơ hội để hướng tới ngôi vô địch”.

HLV Wenger (trái) hài lòng với sự tiến bộ của các học trò - Ảnh: AFP

Trận thắng 2-0 của Arsenal trước Bolton khiến HLV Arsene Wenger rất hài lòng và ông bắt đầu nói đến ngôi vô địch với thái độ rất tự tin. Vị HLV người Pháp cho biết: “Chúng tôi đã gặp vấn đề trong năm ngoái. Trong giai đoạn tháng 10 và 11, Arsenal không chiến đấu để giành ngôi vô địch. Nhưng giờ chúng tôi có cơ hội để hướng tới ngôi vô địch”.

Đúng như lời Wenger, Arsenal đã khởi đầu mùa giải không thật tốt khi từng thua Man City và M.U. Đến tháng 11, họ rơi vào tình trạng mất phương hướng khi bị Sunderland đánh bại và điểm thấp nhất của Arsenal chính là trận thua Chelsea 0-3 trên sân nhà. Thời điểm đó, Arsenal kém Chelsea 11 điểm và nhiều người nghĩ rằng các pháo thủ thành London không có cơ hội giành ngôi vô địch Premier League. Nhưng trong giai đoạn tháng 12 và tháng 1, Arsenal hồi sinh mạnh mẽ và giờ họ chỉ kém Chelsea 3 điểm.

Nếu nhìn lại những khó khăn từ đầu mùa giải thì có thể thấy vị trí thứ 3 của Arsenal lúc này là rất thành công. Trong mùa hè biến động, Arsenal mất Adebayor, Kolo Toure và không bổ sung được những tân binh thay thế xứng tầm. Trong quá trình thi đấu, Arsenal là đội bị chấn thương hành hạ nhiều nhất trong 4 đại gia. Van Persie nghỉ hết mùa, Bendtner nghỉ vài tháng, Walcott, Nasri, Ramsey luân phiên vào bệnh viện. Nhưng Arsenal không sụp đổ.

Thời gian tới, Wenger tin rằng thành tích của Arsenal sẽ còn tốt hơn khi các thương binh dần bình phục trở lại. Walcott và Denilson sẽ ra sân trận gặp Bolton vào ngày mai, Bendtner sẽ sẵn sàng thi đấu sau 10 ngày nữa và Nasri, Ramsey trở lại vào giữa tháng 2. Tuy nhiên, cơ hội vô địch của Arsenal đến đâu vẫn cần phải chờ đến sau tháng 2, khi họ trải qua các trận gặp Aston Villa,  M.U, Chelsea, Liverpool. Nếu đến tháng 3, Arsenal vẫn đứng vững thì họ tràn đầy hy vọng tìm lại ngôi vô địch Anh.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.