Wenger trách học trò

05/10/2010 09:16 GMT+7

HLV Arsene Wenger đã chứng kiến Arsenal thất bại lần thứ năm liên tiếp khi đối đầu với Chelsea vào đêm Chủ nhật vừa qua. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ chẳng bao giờ giành được chức vô địch Premier League nếu cứ tiếp tục chơi kém hiệu quả ở cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

HLV Arsene Wenger đã chứng kiến Arsenal thất bại lần thứ năm liên tiếp khi đối đầu với Chelsea vào đêm Chủ nhật vừa qua. Nhà cầm quân người Pháp thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ chẳng bao giờ giành được chức vô địch Premier League nếu cứ tiếp tục chơi kém hiệu quả ở cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tương tự như những lần đối đầu cùng Chelsea hay Manchester United trước đây, trong trận đấu đêm Chủ nhật qua, Arsenal cũng có những thời điểm làm chủ trận đấu và tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành đội chủ sân Stamford Bridge. Thế nhưng, các “pháo thủ” lại tỏ ra vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. “Chúng tôi có ngay hai cơ hội trong phút đầu tiên nhưng tôi không hiểu làm cách nào các cầu thủ lại đánh đầu không trúng đích ở cự ly khoảng 5m”, “Giáo sư” tức tối nhận xét trên Telegraph, “Để giành chức vô địch, bạn phải thi đấu hiệu quả hơn. Nếu cứ thế này, Arsenal sẽ chẳng bao giờ có được danh hiệu nào cả”.

Hiệu số bàn thắng/ thua giữa Chelsea và Arsenal trong vòng 18 tháng qua là 13-2 nghiêng về phía “The Blues”. Điều đó cũng có nghĩa là Chelsea luôn tận dụng tốt những cơ hội tạo ra trước khung thành Arsenal còn đội bóng của Wenger thì không thể làm điều ngược lại. “Đó là sự khác biệt giữa hai đội. Chúng tôi đã cống hiến cho khán giả những pha phối hợp đẹp mắt nhưng tiếc là không thể ghi bàn”, HLV Wenger thừa nhận.

Với thất bại này, Arsenal đã bị tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và khoảng cách giữa họ với Chelsea đã được nới rộng lên thành 7 điểm. Dù vậy, ông Wenger vẫn tỏ ra khá lạc quan. “Chúng tôi đã phải trắng tay rời Stamford Bridge, nhưng đó sẽ không phải là dấu chấm hết cho cuộc đua. Rồi cũng có lúc Chelsea vấp ngã, họ đã ở trên đỉnh cao quá lâu rồi. Điều quan trọng là chúng tôi cần vững niềm tin”.

L.H (Telegraph)  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.